EU khẳng định không thể thay thế Mỹ gánh tiền cho Kiev

GD&TĐ - Liên minh châu Âu (EU) mới đây khẳng định, khối này không thể thay thế Mỹ trở thành nhà tài trợ chính của Kyiv.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell

Tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) ở Tây Ban Nha hôm 5/10, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cảnh báo, khối này không thể thay thế Mỹ trở thành nhà tài trợ chính cho Kyiv.

“Châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại không? Chà, chắc chắn là không”, ông Borrell khẳng định.

Mỹ và EU - bao gồm hầu hết các thành viên NATO - có vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

EU và các quốc gia thành viên đã hứa hỗ trợ hơn 100 tỷ USD trong nhiều năm cho Ukraine, bao gồm cả tài trợ cho việc cung cấp vũ khí.

Washington đã cam kết hỗ trợ quân sự 43 tỷ USD, trong khi Quốc hội phê duyệt 113 tỷ USD, bao gồm viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, nguồn tài trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine đã bị tạm dừng do một phần của thỏa thuận cuối tuần đạt được với các đảng viên Cộng hòa đối lập nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Việc các đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn loại bỏ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy của họ trong tuần này đã làm tăng thêm sự không chắc chắn về viện trợ cho Ukraine. Họ muốn Washington chấm dứt viện trợ cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, phát biểu trong cuộc gặp ở Tây Ban Nha với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 5/10, bày tỏ lo ngại về “cơn bão chính trị” của Washington, nhưng ông tin tưởng vẫn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ.

Cùng ngày, tại cuộc họp của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai (một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Moscow), tại khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen, Tổng thống Nga Putin nhận định:

“Ukraine đang được hỗ trợ nhờ có nhiều tỷ USD quyên góp mỗi tháng của phương Tây. Nếu hoạt động này dừng lại, họ sẽ không thể tồn tại trong một tuần.

Điều tương tự cũng áp dụng cho hệ thống phòng thủ. Hãy tưởng tượng viện trợ sẽ dừng lại vào ngày mai, điều đó có nghĩa là hết đạn, khi đó Kiev không thể tồn tại được hơn một tuần”.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tuyên bố rằng, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân kể từ khi cuộc phản công của Kyiv chống lại lực lượng Nga bắt đầu vào tháng 6/2023.

Những nhận định của người đứng đầu Điện Kremlin được đưa ra giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại về tương lai tài trợ quân sự và nhân đạo quan trọng của Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Washington.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận trong tuần này rằng, ông “lo lắng” sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bị chệch hướng.

Theo Aljazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ