Estonia muốn tấn công phủ đầu 'nhanh hơn NATO'

GD&TĐ - Mặc dù có lực lượng quân sự rất nhỏ bé nhưng Estonia đã cho thấy quan điểm cứng rắn của mình.

Estonia muốn tấn công phủ đầu 'nhanh hơn NATO'

Cổng thông tin Defense One cho biết, Estonia có kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ và đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công phủ đầu có thể xảy ra nhằm vào đối phương, thậm chí nhanh hơn cả mức NATO đưa ra phản ứng.

Người đứng đầu bộ phận mua sắm quốc phòng của đất nước - ông Magnus-Waldemar Saar đã công bố kế hoạch mua cùng với sản xuất tên lửa và máy bay không người lái cảm tử.

Những bước đi này nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Estonia trong trường hợp phát sinh mối đe dọa tiềm tàng.

Theo ông Saar, vũ khí mới sẽ cho phép Estonia tấn công đối phương trước khi họ tiến tới được sát biên giới của nước này.

Quan chức trên nhấn mạnh rằng trong điều kiện hiện đại, các hoạt động chiến đấu không còn bị giới hạn trong việc chỉ sử dụng vũ khí chống tăng tầm ngắn, mà cần phải trang bị những hệ thống tầm xa để đủ sức vô hiệu hóa hiệu quả lực lượng đối phương từ khoảng cách xa hơn.

ff06c5de30aa65ac0035c809e2bd29b2-9843-2685.jpg
Quân đội Estonia sẵn sàng "thách thức" sức mạnh quân sự của Nga.

Ông Saar nói rõ: “Chúng ta cần tiến sâu hơn để ngăn chặn đối phương trước khi chúng tiến tới sát khu vực biên giới" .

Vị quan chức quốc phòng cũng lưu ý rằng Estonia phải sẵn sàng hành động nhanh hơn NATO để đảm bảo an ninh của chính mình, đồng thời nói thêm trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, những khả năng như vậy sẽ rất quan trọng đối với tiềm lực quân sự của đất nước.

Estonia hiện đang rất nỗ lực tạo ra một hệ thống răn đe dựa trên việc ứng dụng những công nghệ mới nhất, bao gồm cả những phát triển trong lĩnh vực máy bay không người lái.

Theo người đứng đầu bộ phận mua sắm quốc phòng Estonia, trong những năm tới, Tallinn có kế hoạch mua và triển khai sản xuất những loại vũ khí tối tân của riêng mình.

Hệ thống pháo phòng không thế hệ mới Skynex do Đức sản xuất.
Theo Defense One

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.