Iran sẵn sàng
Theo hãng thông tấn Tasnim News, trong các cuộc điện đàm riêng với các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập, Iraq và Cộng hòa Azerbaijan vào tối 2/5, ông Araqchi đã thảo luận về các diễn biến khu vực và thông báo cho các đối tác của mình về lập trường và sáng kiến mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ, Israel tiến hành nhằm vào Iran và lập lại hòa bình trong khu vực.
Ông Araqchi cho biết nguồn gốc chính gây bất ổn cho khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.
Ngoại trưởng Araqchi nhấn mạnh Iran hành động thiện chí và có trách nhiệm, bất chấp sự ngờ vực tuyệt đối đối với Mỹ do những lần vi phạm cam kết liên tiếp, đã bước vào vòng đàm phán mới do Pakistan làm trung gian với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Nhà ngoại giao Iran cũng đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng và sự hỗ trợ tích cực của một số quốc gia trong khu vực trong việc thúc đẩy ngoại giao và ngăn chặn khu vực phải đối mặt với những hậu quả nguy hiểm từ hành động gây hấn quân sự mới của các thế lực xâm lược.
Ông Araqchi nhấn mạnh Iran không phải là bên khởi xướng cuộc chiến và tuyên bố trong khi Iran sẵn sàng tiếp tục tiến trình ngoại giao nếu Mỹ từ bỏ những yêu sách quá đáng, những lời lẽ đe dọa và các hành động khiêu khích, thì Lực lượng vũ trang Iran vẫn hoàn toàn cảnh giác và sẵn sàng cho việc bảo vệ toàn diện và quyết đoán bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nào.
Về phần mình, các bộ trưởng ngoại giao của các nước trong khu vực đã trình bày quan điểm của chính phủ họ về việc ủng hộ ngoại giao và các giải pháp hòa bình để chấm dứt chiến tranh và giải quyết tranh chấp, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào trong quá trình đó.
"Cướp biển" có tàu sân bay
Nói về sức mạnh quân sự của Iran nhằm đối phó với Mỹ, trong tuyên bố ngày 3/5, ông Mohsen Rezaee, Thư ký Hội đồng Phân xử Iran, tuyên bố:
"Mỹ là lực lượng cướp biển duy nhất trên thế giới sở hữu tàu sân bay. Iran có khả năng chống cướp biển, cũng như đối phó chiến hạm đối phương. Hãy chuẩn bị đối mặt mồ chôn tàu sân bay cùng lực lượng của mình, giống như những xác máy bay bị bỏ lại ở Isfahan".
Hội đồng Phân xử là cơ quan cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Trước khi đảm nhận vai trò thư ký Hội đồng Phân xử, ông Rezaee từng giữ chức Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong vòng 16 năm.
Đơn vị tình báo IRGC cùng ngày nói rằng "không gian ra quyết định của Mỹ đã bị thu hẹp". Cơ quan này khẳng định Iran đã đặt thời hạn buộc Mỹ chấm dứt chiến dịch phong tỏa cảng biển, nhận định Mỹ đang chịu áp lực lớn từ Nga, Trung Quốc và các đồng minh châu Âu.
Đơn vị tình báo của IRGC cho hay: "Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải lựa chọn giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc thỏa thuận bất lợi với Iran".
Các phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Trump mô tả vụ Hải quân Mỹ nã pháo, kiểm soát tàu hàng Touska của Iran hôm 19/4 là "hời như cướp biển".
"Chúng tôi tiếp quản con tàu, tiếp quản hàng hóa, tiếp quản dầu. Chẳng ai ngờ có ngày chúng ta lại làm việc này, cứ như cướp biển", ông Trump nói.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 29/4 cho biết, ít nhất 52 tàu nước này đã vượt qua vòng phong tỏa do Mỹ áp đặt. Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã buộc hơn 40 tàu hàng và tàu dầu phải chuyển hướng khi cố gắng vượt qua vòng vây.
Giới chức Mỹ khẳng định lệnh phong tỏa cảng biển đang phát huy hiệu quả, khiến Iran mất hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ. Phía Mỹ tin rằng Iran hiện không thể xuất khẩu dầu và sẽ phải lấp đầy các kho lưu trữ đến khi hết chỗ rồi ngừng sản xuất.