Em gái ông Kim Jong-un nêu số phận của vũ khí phương Tây chuyển tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ca ngợi tinh thần chiến đấu và sức mạnh của quân đội Nga, bà Kim Yo-jong cũng chỉ trích việc phương Tây ủng hộ chính quyền ở Kiev.

Bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chính trị gia kiêm nhà ngoại giao Kim Yo-jong tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục hỗ trợ Moscow trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Trong một tuyên bố được truyền thông Triều Tiên đăng tải, bà Kim Yo-jong cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ luôn sát cánh “chung một chiến hào” với nhân dân và quân đội Nga – những người đã “vùng lên” để bảo vệ danh dự và nhân phẩm của nhà nước, chủ quyền và an ninh của đất nước.

Bà cũng chỉ trích quyết định của Mỹ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine và cho rằng những sáng kiến như vậy sẽ không giúp ích gì cho Kiev.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc bất kỳ loại vũ khí nào mà Mỹ và phương Tây rất tự hào sẽ bị đốt thành tro và trở thành đống sắt vụn trước tinh thần chiến đấu kiên cường và sức mạnh của quân đội và nhân dân Nga anh hùng” - bà Kim Yo-jong tuyên bố.

Đầu tuần này, cả Mỹ và Đức đều công bố ý định cung cấp xe tăng chiến đấu M1 Abrams và Leopard 2 cho chính quyền Kiev.

Mỹ và đồng minh đã vận chuyển một lượng lớn vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cho Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn miễn cưỡng cung cấp vũ khí hạng nặng như xe tăng cho lực lượng Ukraine.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ