Em bé thông van tim thứ hai tại Việt Nam chào đời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 29/2, bé gái thứ hai tại Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM.

Bé gái sau sinh được da kề da với mẹ. Ảnh: (BVCC)
Bé gái sau sinh được da kề da với mẹ. Ảnh: (BVCC)

Em bé là con của sản phụ 27 tuổi ở TPHCM, mắc dị tật hẹp van động mạch chủ bẩm sinh, thiểu sản thất trái nặng. Khi thai được hơn 29 tuần tuổi, các bác sĩ quyết định can thiệp thông tim từ trong bào thai cho bé thành công.

Sáng 29/2, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 hội chẩn, đánh giá kỹ về sức khỏe của mẹ và bé và quyết định mổ lấy thai ở tuần thai 37.

8g15, bé gái cất tiếng khóc chào đời, nặng 2,6kg. Em bé được bác sĩ siêu âm đánh giá tình trạng quả tim.

Bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết kết quả cho thấy tại thời điểm này, tim của em bé chưa cần can thiệp, không ngạt, không tím, thở khí trời. Bé nhanh chóng được tiếp xúc da kề da với mẹ.

Sau đó, bé được đưa về Bệnh viện Nhi đồng 1 để các bác sĩ kiểm tra, đánh giá và đưa ra các phương án can thiệp phù hợp ở giai đoạn tiếp theo.

Cũng trong sáng 29/2, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành thực hiện thêm một ca thông tim can thiệp xuyên tử cung cho bào thai thứ ba tại Việt Nam.

Thai phụ đến từ Đắk Lắk, bào thai đang ở tuần thứ 26 được phát hiện dị tật bẩm sinh hẹp lỗ van động mạch phổi, có nguy cơ thành tim 1 thất sau sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.