Ngày 14/10, khi bình luận về các cáo buộc hạn chế hoạt động của mạng Internet vệ tinh Starlink đối với Các lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), người sáng lập SpaceX Elon Musk cho biết, các quyết định hạn chế sử dụng hệ thống thông tin liên lạc quân sự Starshield do quân đội Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
Ông viết trên mạng xã hội X: "Các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Bất kỳ giới hạn nào về tốc độ hoặc mức độ sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định".
Ông Musk lưu ý Starlink là một dịch vụ thương mại của SpaceX, được thiết kế cho các mục đích dân sự và phòng thủ, và không thể được sử dụng cho chiến tranh tấn công.
Như vậy, ông Musk đã trả lời tin nhắn của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov về tốc độ hoạt động của Starlink và Starshield.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đang yêu cầu Elon Musk khôi phục hoạt động của hệ thống vệ tinh Starlink.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan, ông gọi việc gián đoạn hệ thống là một sai lầm lớn mà ông tin rằng sẽ dẫn đến những tổn thất.
Hôm 14/10, tờ The New York Times đưa tin, những hạn chế trong hoạt động của Starlink đã "trói tay" Ukraine và dẫn đến sự gián đoạn trong một số chiến dịch tác chiến của AFU.
Theo ấn phẩm này, Ukraine đã bàng hoàng khi biết về việc áp đặt các hạn chế đối với Starshield.
Cùng ngày, cố vấn của Tổng thống Ukraine về Công nghệ Quốc phòng Sergey Beskrestnov xác nhận, đơn vị phát triển hệ thống vệ tinh Starlink là SpaceX thực sự đã giới hạn tốc độ các thiết bị đầu cuối của họ, vốn đang được các binh sĩ Ukraine sử dụng.
Chuyên gia quân sự Boris Jerelievsky dự đoán quốc gia này sẽ chịu những hậu quả thảm khốc từ việc phong tỏa sản phẩm này của SpaceX.