Elon Musk dự đoán khả năng vỡ nợ của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/4, tỷ phú Mỹ Elon Musk dự đoán Mỹ chắc chắn sẽ vỡ nợ vào một thời điểm nào đó.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk. (Ảnh: Sky news)
Tỷ phú Mỹ Elon Musk. (Ảnh: Sky news)

Bình luận về một video của Nhà Trắng đả kích đảng Cộng hòa vì họ từ chối thông qua trần nợ công cao hơn, Elon Musk viết trên Twitter rằng “với các khoản chi tiêu của liên bang, vấn đề là khi nào chứ không phải chúng ta có vỡ nợ hay không”.

Chính quyền Mỹ gần đây đã kêu gọi Quốc hội nâng mức trần nợ công hiện được đặt ở mức 31,4 nghìn tỷ USD. Đảng Cộng hòa, hiện đang kiểm soát Hạ viện, vẫn hoài nghi về việc cho phép nợ nhiều hơn và đang thúc đẩy giảm chi tiêu của chính phủ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trước đó cho biết cơ quan này sẽ cần thực hiện "các biện pháp phi thường" để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ sau khi quốc gia chạm trần nợ công. Bà cho biết các biện pháp này sẽ cho phép thanh toán các hóa đơn cho đến tháng 6.

Cuối năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một dự luật để nâng trần nợ thêm 2,5 nghìn tỷ USD lên 31,4 nghìn tỷ USD, ngăn chặn khả năng vỡ nợ. Vào thời điểm đó, bà Yellen cho biết dự luật này đã ngăn chặn tình trạng thiếu vốn cho chính phủ liên bang.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ