Được xóa lệnh cấm, tuyển Ấn Độ tham dự giải Tam hùng tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ấn Độ đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của FIFA, qua đó lệnh cấm vận chính thức được gỡ bỏ và sẽ tham dự giải Tam hùng tại Việt Nam như dự kiến.

Tuyển Ấn Độ sẽ tham dự giải Tam hùng tại Việt Nam trong tháng 9.
Tuyển Ấn Độ sẽ tham dự giải Tam hùng tại Việt Nam trong tháng 9.

Ngày 27/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển Ấn Độ sẽ tham dự giải giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, FIFA đã ra lệnh trừng phạt với Ấn Độ do Liên đoàn bóng đá nước này “bị can thiệp từ bên thứ 3”. Lệnh cấm khiến Ấn Độ không thể tham gia các giải quốc tế, đồng thời phải dừng nhiều hoạt động khác liên quan FIFA bao gồm cả giải giao hữu tại Tp Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra tháng 9 tới.

Tuy nhiên mới đây, Ấn Độ thông báo đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của FIFA, qua đó cho phép lệnh cấm vận trên được gỡ bỏ. Ngày 26/8, FIFA đã ra thông báo chính thức về quyết định này.

“Do được gỡ cấm vận, đội tuyển Ấn Độ hoàn toàn có thể dự giải giao hữu tại Tp Hồ Chí Minh. Chúng tôi hiện đang xúc tiến công tác chuẩn bị để giải có thể diễn ra thành công với chất lượng tốt nhằm giúp đội tuyển Việt Nam chuẩn bị kịp thời cho AFF Cup 2022”-một quan chức VFF cho biết.

Giải tam hùng nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2022, có sự tham dự của tuyển Việt Nam và 2 đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ. 3 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa Singapore và Ấn Độ.

Theo kế hoạch, ngày 17/9 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại. Do thuộc FIFA days, HLV Park Hang Seo có quyền triệu tập đủ các cầu thủ theo yêu cầu, gồm cả tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện đang tích cực theo dõi các trận đấu tại V.League 1 nhằm tuyển chọn những gương mặt có phong độ tốt nhất cũng như những nhân tố mới giàu sức cạnh tranh, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới Giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ