Được tăng lương gấp 3, vì sao thủ môn Dortmund vẫn chưa gật đầu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mức lương của Gregor Kobel sẽ tăng từ 4 triệu euro lên 12 triệu euro/mùa sau thuế nếu đồng ý ở lại Dortmund.

Gregor Kobel nhận lương khủng nếu ở lại Dortmund.
Gregor Kobel nhận lương khủng nếu ở lại Dortmund.

Báo chí Đức đưa tin thủ môn Gregor Kobel có cơ hội trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Dortmund nếu chấp nhận gia hạn tới năm 2028.

Kobel đã có phong độ cực kỳ xuất sắc trong mùa này và được xem là thủ môn hay nhất Bundesliga hiện tại, do đó Dortmund cần giữ anh để tránh mất vào tay đối thủ.

Mức lương của Gregor Kobel dự kiến sẽ tăng từ 4 triệu euro lên 12 triệu euro/mùa sau thuế, tức ngang bằng với ngôi sao Marco Reus nếu tiếp tục gắn bó với đại gia của bóng đá Đức.

Dù được gợi ý mức lương siêu khủng nhưng Gregor Kobel vẫn đang cân nhắc về tương lai và chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Theo Sport1, thủ môn Gregor Kobel cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Man United và đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ đàm phán với thủ môn 26 tuổi trong mùa Hè tới.

HLV Erik ten Hag muốn ký hợp đồng với một thủ môn mới vào mùa hè cho dù CLB có giữ lại De Gea hay không, với việc Dean Henderson sẽ rời Old Trafford vĩnh viễn.

Hiện “Quỷ đỏ” đang trong quá trình thương thảo lại hợp đồng của De Gea. Mặc dù vậy, mức lương siêu khủng 375.000 bảng/tuần trở thành rào cản để MU và De Gea cam kết gắn bó tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.