Được hưởng án treo, nữ quái 29 tuổi tiếp tục đi ăn trộm

GD&TĐ - Dù đang được hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, người phụ nữ 29 tuổi lại tiếp tục đi ăn trộm và bị bắt quả tang khi vừa thực hiện hành vi này.

Đối tượng T.T.K.H tại cơ quan công an.
Đối tượng T.T.K.H tại cơ quan công an.
Chiều 16/3, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã lập biên bản phạm tội quả tang và tạm giữ hình sự đối với T.T.K.H. (29 tuổi, trú thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) vì hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 9h40 cùng ngày, H. điều khiển xe máy BKS 74G1-156.30 đến chợ Phiên thuộc thị trấn Cam Lộ để mua hàng. 
Khi đến mua xôi ở quầy ăn uống, H. phát hiện ở quầy gạo đối diện có một túi xách màu xanh để trong cửa kéo của quán nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Thấy chủ quầy gạo là bà L.T.T.S. (48 tuổi, trú tại khu phố 5, thị trấn Cam Lộ) đang bận bán hàng cho khách, nên H. đã lấy trộm túi xách trên rồi đi nhanh về phía cổng phụ của chợ.
Phát hiện túi xách bị mất và nghi ngờ H. lấy trộm nên bà S. đã tri hô. Nghe tiếng tri hô, H. bỏ chạy nhưng bị bà S. cùng người dân rượt đuổi, bắt giữ ngay sau đó.
Theo Công an huyện Cam Lộ, thu giữ trên người H. là túi xách của bà S, bên trong có hơn 21 triệu đồng và một khâu vàng khoảng 5 chỉ.
Được biết, vào năm 2021, H. từng bị khởi tố vì tội trộm cắp tài sản, nhưng được hưởng án treo vì nuôi con nhỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.