Dùng thuốc đầu que diêm làm pháo, bé trai bị hỏng mắt

GD&TĐ - Bé trai 13 tuổi lấy thuốc đầu que diêm làm pháo, pháo nổ làm bé bị hỏng mắt trái.

Dùng thuốc đầu que diêm làm pháo, bé trai bị hỏng mắt

Bệnh viện (BV) Mắt TP HCM cho biết vừa tiếp nhận bé trai P.N.V (13 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tình trạng bị vỡ nhãn cầu, rách mi, rách sụn rất nặng nề. Ngay lập tức bệnh nhi được đưa vào phòng mổ cấp cứu kiểm tra vết thương.

Dùng thuốc đầu que diêm làm pháo, bé trai bị hỏng mắt - Ảnh 1.

Bé trai dùng thuốc pháo ở đầu que diêm gây nổ bị hỏng mắt trái

Gia đình bệnh nhi cho biết một ngày trước đó, bé V. lấy chất màu đỏ (thuốc pháo) ở đầu que diêm nén vào ống sắt nhỏ để làm pháo và đốt chơi. Pháo nổ khiến mắt trái bé bị hỏng. Gia đình đưa bé đi cấp cứu tại BV địa phương và sau đó chuyển lên BV Mắt.

Bác sĩ Nguyễn Minh Khải, Giám đốc BV Mắt TP HCM, thông tin bệnh nhi bị vỡ nhãn cầu, rách mi, rách sụn rất nặng nề. Sau khi làm sạch vết thương các bác sĩ đã may bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhi. Hiện bé đang được điều trị tại Khoa Mắt nhi.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.