Dùng nhà máy điện hạt nhân Kursk làm tối hậu thư

GD&TĐ - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Apti Alaudinov cho biết, Ukraine muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk và dùng làm điều kiện đàm phán.

Xe tăng Nga tại tỉnh Kursk.
Xe tăng Nga tại tỉnh Kursk.

Tối hậu thư

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga đang có mặt tại thành phố Sudzha của Kursk, nơi không do Kiev kiểm soát nhưng các cuộc giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Tướng Apti Alaudinov nói với hãng thông tấn RIA.

"Hiện nay có các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga ở Sudzha. Có kẻ thù xung quanh và ở một số khu vực của thành phố. Có những cuộc đụng độ đang diễn ra ở đó hàng ngày. Kẻ thù không thể nói rằng họ kiểm soát hoàn toàn Sudzha, bởi vì họ thực sự không kiểm soát được nó", Alaudinov nói.

Cũng theo vị thiếu tướng này, lực lượng Kiev đang có kế hoạch chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk và sử dụng nhà máy này để bắt đầu đàm phán với Moscow kiểu tối hậu thư.

"Chúng tôi đã nhận được những tài liệu rất thú vị — toàn bộ kế hoạch của chiến dịch đang được chuẩn bị, do lực lượng nào thực hiện và kế hoạch như thế nào.

Tôi có thể nói gì: cần phải chiếm nhà máy điện hạt nhân ở Kurchatov... Chiến dịch blitzkrieg của Tổng thống Ukraine Zelensky, được lên kế hoạch với việc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk và đã bắt đầu đàm phán với tối hậu thư... đã thất bại", Alaudinov giải thích.

Ông Alaudinov cho biết chiến dịch này vẫn chưa hoàn tất mặc dù Kiev đã điều động toàn bộ lực lượng dự bị theo hướng này. "Rất nhiều những thiết bị được triển khai theo hướng Kursk đã bị phá hủy", ông Alaudinov kết luận.

Gây sốc

Không chỉ muốn dùng nhà máy điện hạt nhân tại Kursk làm tối hậu thư khi đàm phán, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 15 tháng 8 còn cho biết, Kiev đã thiết lập chính quyền quân sự đầu tiên tại các khu vực kiểm soát ở tỉnh Kursk.

Đứng đầu chính quyền là tướng Eduard Moskaliov, một cựu chỉ huy lực lượng hỗn hợp. Ông Syrsky cho biết thêm, lực lượng Ukraine trong 24 giờ qua đã tiến thêm khoảng 500-1.500 m trong lãnh thổ Nga. Kể từ đầu chiến dịch, các đơn vị Ukraine đã tiến sâu 35 km, kiểm soát 82 làng và 1.150 km2 lãnh thổ thuộc tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này hôm nay lần đầu cập nhật tiến độ đối phó lực lượng Ukraine ở Kursk, tuyên bố lực lượng Nga đã "tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch và giành lại quyền kiểm soát làng Krupets".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga triển khai chiến đấu cơ, pháo và UAV "ngăn chặn các đợt tấn công gần đây nhất của kẻ địch", trong đó có động thái dùng các nhóm cơ động để thọc sâu hơn vào lãnh thổ nước này.

Quân đội Ukraine sáng 6 tháng 8 tràn qua biên giới Nga bằng xe tăng, thiết giáp, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát cuối tháng 2/2022.

Giới chức Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk và Belgorod, hai tỉnh giáp với Ukraine. Nga cũng áp dụng cơ chế "chống khủng bố" tại Kursk, Belgorod và một tỉnh biên giới khác là Bryansk.

Nga sẽ triển khai thêm lực lượng phòng thủ khu vực biên giới Belgorod, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo hôm 15 tháng 8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ