Kiev tịch thu xe tăng T-80BVM và ra điều kiện tại Kursk

GD&TĐ - Cổng thông tin quân đội Ukraine Militarnyi cho biết, lực lượng này đã tịch thu chiếc T-80 Nga trong chiến dịch tấn công ở tỉnh Kursk.

Binh sĩ Ukraine cầm quốc kỳ đứng trước chiếc T-80BVM.
Binh sĩ Ukraine cầm quốc kỳ đứng trước chiếc T-80BVM.

Theo hình ảnh được Militarnyi đăng tải, binh sĩ nước này lái một xe tăng T-80BVM có số hiệu 133 ra từ bìa rừng, chiếc xe có gắn giáp lồng chống thiết bị bay không người lái ở nóc và được phủ lá ngụy trang.

Cùng với đó, một quân nhân leo lên mặt trước xe tăng và giơ cao quốc kỳ Ukraine trước khi họ di chuyển tới khu vực khác.

Nhà báo chiến trường Ukraine Yuriy Butusov cho biết, chiếc T-80BVM được các thành viên của bộ phận phản gián thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Lữ đoàn Xung kích Đường không số 80 tịch thu gần thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk của Nga hôm 10/8.

Cỗ xe thuộc trang bị của lính dù Nga, được sản xuất năm 2023 và ở tình trạng tốt khi bị tịch thu, với đầy đủ đạn dược và nhiên liệu.

"Trước khi bị tịch thu, chiếc T-80BVM được bố trí để tham gia một cuộc phục kích bằng xe tăng, nhưng đã được phát hiện kịp thời. Lính dù Ukraine và các sĩ quan phản gián một lần nữa lại chứng tỏ rằng họ kiên cường hơn lính dù đối phương", Butusov nói.

Cũng theo nguồn tin này, chiếc T-80BVM từng xuất hiện trong bức ảnh chụp đoàn xe Nga được vận chuyển qua đường ray hồi cuối tháng 5, trên các phương tiện có ký hiệu chiến thuật của cánh quân Bắc, khi đó đang chiến đấu tại tỉnh Kharkov của Ukraine.

Xe tăng T-80BVM, phiên bản hiện đại hóa của dòng T-80 sản xuất từ thời Liên Xô, là một trong những mẫu xe tăng mới nhất của quân đội Nga.

Phiên bản T-80BVM sở hữu nhiều tính năng hiện đại, bao gồm động cơ mạnh hơn, hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp và lớp giáp được gia cố, giúp nó trở thành vũ khí giá trị cao trên chiến trường.

Sáng 6/8, quân đội Ukraine tiến qua biên giới Nga và tràn vào một số khu vực ở miền tây của tỉnh Kursk, một trong các cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2/2022.

Oleksandr Syrsky, Tư lệnh quân đội Ukraine ngày 12/8 cho biết lực lượng nước này đang kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga, thêm rằng chiến dịch sẽ tiếp tục được kéo dài.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Kursk Alexei Smirnov cũng đã báo cáo lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 28 khu định cư ở vùng này và tiến sâu khoảng 12 km vào lãnh thổ Nga.

Quan chức này cũng cho biết giao tranh đã khiến ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và 121 người bị thương tại tỉnh Kursk, khoảng 121.000 người phải đi sơ tán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đang tìm cách gieo rắc bất ổn trong xã hội Nga và khẳng định Kiev sẽ bị đáp trả thích đáng.

Đáp lại những tuyên bố từ phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy ngày 13/8 tuyên bố: "Ukraine không quan tâm đến chiếm giữ lãnh thổ Nga", đồng thời cho rằng chiến dịch tiến công tỉnh Kursk mà nước này thực hiện "hoàn toàn chính đáng".

"Nga càng sớm đồng ý khôi phục hòa bình công bằng thì chiến dịch tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này sẽ càng sớm chấm dứt", ông Tykhy nói.

Nga hồi cuối năm 2022 sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia từ Ukraine, động thái Kiev phản đối và không công nhận.

Clip binh sĩ Ukraine tịch thu chiếc T-80BVM tại Kursk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ