Dùng dao cạo râu rạch chân bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong

GD&TĐ - Sau khi sử dụng hung khí tấn công khiến 1 người bị thương tích sau đó dẫn đến tử vong, Nguyễn Văn Của đã bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Của (SN 1990, trú tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi dùng hung khí gây thương tích dẫn đến hậu quả làm chết người.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, trước đó, vào tối ngày 2/2, Nguyễn Văn Của uống rượu với anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu) và 2 người khác tại trước địa chỉ số 1 đường Võ Thị Sáu (phường 2, thành phố Vũng Tàu).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Của và anh Hiếu có lời nói lớn tiếng, cãi nhau nhưng vẫn ngồi uống rượu với cả nhóm. Khi anh Hiếu đang ngồi đưa 2 chân về phía Của thì đối tượng Của đã lén lấy 1 lưỡi dao lam rạch vào mu bàn chân phải của anh Hiếu gây vết thương rách da, chảy nhiều máu.

Đối tượng Nguyễn Văn Của.
Đối tượng Nguyễn Văn Của.

Thấy anh Hiếu bị chảy nhiều máu nên Của dùng tay che vết thương rồi cùng 2 người ngồi cùng bàn lấy bông gòn để băng bó cho anh Hiếu. Sau đó, Của và một người khác chở nạn nhân bằng xe máy đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Trong thời gian chờ cấp cứu, Của nghe bác sĩ nói anh Hiếu không còn thở nữa do cơ thể mất máu cấp nên biết nạn nhân đã chết, Của đi ra ngoài đường đến bến xe Vũng Tàu để bỏ trốn về tỉnh An Giang.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc và đến chiều ngày 3/2, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Của.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ