Đối tượng giết người thay tên đổi họ lẩn trốn gần 30 năm vẫn không thoát

GD&TĐ - Sau khi ra tay sát hại một học sinh trường mỏ Quảng Ninh, Phạm Quyết Thắng đã bỏ trốn gần 30 năm nhưng vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Phạm Quyết Thắng bị bắt sau 27 năm trốn chạy.
Đối tượng Phạm Quyết Thắng bị bắt sau 27 năm trốn chạy.

Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng phạm tội giết người sau 27 năm lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 4/1995 tại khu vực cổng Trường đào tạo nghề mỏ Quảng Ninh (thuộc địa bàn xã Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả - nay là phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, do mâu thuẫn trong sinh hoạt anh T.Đ.H. (SN 1975, học sinh trường mỏ Quảng Ninh) đã bị đâm tử vong.

Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Phạm Quyết Thắng (SN 1972, nơi thường trú (cũ) tại thôn 6, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh). Ngay sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn.

Đối tượng Phạm Quyết Thắng bị bắt sau 27 năm trốn chạy.
Đối tượng Phạm Quyết Thắng bị bắt sau 27 năm trốn chạy.

Đến ngày 10/7/1995, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh truy nã đặc biệt số 788/LTN đối với Phạm Quyết Thắng về tội Giết người.

Trong suốt 27 năm trốn truy nã Thắng đã lập gia đình, nhiều lần thay tên đổi họ và không liên lạc với người thân ở tỉnh Quảng Ninh. Đến đầu năm 2022, qua nguồn tin, một tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Bạc Liêu để xác minh, bắt giữ đối tượng Thắng.

Quá trình vây bắt, Phạm Quyết Thắng đã ra sức chống trả quyết liệt, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh  phối hợp với Công an phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) đã bắt được đối tượng truy nã Phạm Quyết Thắng, kết thúc hành trình lẩn trốn 27 năm sau khi gây ra vụ trọng án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ