Đức đưa chiến hạm tới Biển Đỏ, nhiệm vụ tấn công vẫn dồn lên vai Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, Đức đã cử tàu khu trục Hessen tham gia nhiệm vụ của Liên minh châu Âu ở Biển Đỏ.

Thủy thủ trên chiến hạm phòng không của Đức.
Thủy thủ trên chiến hạm phòng không của Đức.

Nhiệm vụ không đổi

Quyết định triển khai đã được thực hiện vào ngày 8/2.

Chiến hạm Hessen cùng với 240 binh sĩ được triển khai cùng sẽ tham gia chiến dịch EUNAVFOR ASPIDES của Liên minh châu Âu (EU) tại Biển Đỏ nhằm bảo vệ các tàu thương mại trước những cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

"Tàu khu trục Hessen đã khởi hành ngày 8/2. Cùng với nhiều đối tác EU, chúng tôi muốn hỗ trợ ngay lập tức cho hoạt động của ASPIDES và quyết định đã được Quốc hội Đức thông qua", ông Pistorius nói trên trang X của Bộ Quốc phòng Đức.

Triển khai kèm theo chiến hạm Đức sẽ gồm hai máy bay trực thăng Sea Lynx, cùng đội ngũ y tế.

Tàu khu trục dài 143 mét được trang bị loạt tên lửa phòng không tối tân như SM-2 Block IIIA, tên lửa RIM-162 và được thiết kế đặc biệt để hộ tống và giám sát.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, con tàu có thể giám sát không phận trên một khu vực có diện tích bằng toàn bộ Biển Đỏ bởi hệ thống radar đặc biệt.

Tên lửa phòng không có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 160 km.

Dù tham gia ASPIDES của EU giống như tàu HMS Diamond của Anh nhưng thực tế đây là một phần của Chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh vượng (OPG) do Mỹ đứng đầu tại Biển Đỏ.

Tuy nhiên, điều đặc biệt trong quyết định triển khai của cả Anh và Đức là những chiến hạm được coi là mạnh nhất của họ đến Biển Đỏ đều chỉ sở hữu khả năng đánh chặn mà không thể tấn công đối đất.

Đây được coi là nguyên nhân khiến gần như tất cả các vụ tấn công vào lực lượng Houthi tại Yemen đều do khu trục hạm và tiêm kích Mỹ thực hiện.

Tên lửa trên bệ phóng nổ tung

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuối ngày 7/2, lực lượng CENTCOM đã "tiến hành các cuộc tấn công tự vệ chống lại hai tên lửa hành trình chống hạm di động Houthi chuẩn bị phóng vào các tàu ở Biển Đỏ".

Ngay sau đó, lực lượng của CENTCOM mở cuộc tập kích thứ hai nhằm vào một tên lửa hành trình đối đất di động Houthi chuẩn bị phóng.

CENTCOM cho biết họ đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và nhận thấy chúng "gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu Hải quân Mỹ và tàu hàng trong khu vực".

Thông báo của CENTCOM có đoạn: "Các cuộc tập kích để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn đối với hải quân Mỹ và tàu hàng".

Hôm 7/2, cơ quan truyền thông của Houthi đưa tin Mỹ và Anh đã tấn công các mục tiêu ở tỉnh Hodeida, Yemen.

Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào hoạt động vận tải hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Nhóm tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công nhằm ủng hộ Hamas.

Hải quân Mỹ và Anh đã đáp trả bằng hàng loạt cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu Houthi. Nhóm vũ trang ở Yemen hôm 6/2 cho biết đã tấn công các tàu Mỹ và Anh trên Biển Đỏ, gây ra thiệt hại nhẹ nhưng không có thương vong.

Nguy hiểm tăng lên ở Biển Đỏ đã đẩy chi phí bảo hiểm đối với các công ty vận tải biển lên cao, buộc nhiều công ty phải tránh khu vực này, vốn là tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 12% thương mại hàng hải toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ