Đức có thể phải đóng cửa trường học vì thiếu khí đốt

GD&TĐ -Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Đức Bettina Stark-Watzinger cảnh báo các trường phổ thông, đại học tại nước này có thể phải đóng cửa vào mùa đông do tình trạng thiếu khí đốt khi Nga cắt nguồn cung khí đốt vào mùa đông năm nay.

Trường học Đức có thể phải tạm đóng cửa nếu Nga dừng nguồn cung khí đốt.
Trường học Đức có thể phải tạm đóng cửa nếu Nga dừng nguồn cung khí đốt.

Đồng thời, bà Bettina kêu gọi Chính phủ Đức đặt ưu tiên mở cửa trường học ngay cả khi đất nước khan hiếm khí đốt.

“Trong đại dịch Covid-19, tôi đã liên tục nhấn mạnh các cơ sở giáo dục phải được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng. Hiện tại, Nga đã giảm đáng kể nguồn cung khí đốt và với việc cắt giảm hoàn toàn trong tương lai, các trường học có thể phải tạm dừng hoạt động”, bà Bettina bày tỏ.

Đồng tình với quan điểm của bộ trưởng, người đứng đầu Công đoàn Giáo dục và Khoa học Đức, Maike Finnern lưu ý nhiều trường học hiện đang phải tiết kiệm nhiên liệu. Nếu nguồn cung bị dừng, các lớp học sẽ khó chống chọi với giá lạnh vào mùa đông, gây cản trở việc dạy và học.

Đại diện Công đoàn đồng thời bày tỏ ủng hộ quyết định của chính phủ khi đưa trường học cùng các hộ gia đình vào danh mục “cần được bảo vệ” trong kế hoạch khí đốt khẩn cấp. Điều này đồng nghĩa trường học nằm trong khu vực được ưu tiên về nguồn cung cấp khí đốt khi thiếu hụt.

Từ ngày 11/7, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức đã ngừng vận chuyển để bảo trì. Cơ quan chức năng Đức bày tỏ lo ngại Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn qua đường ống này kể cả khi công tác bảo trì đã hoàn tất.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu hào hứng tại Ngày hội STEAM môn Tiếng Anh với chủ đề “Roots of Our Land”. Ảnh: NVCC

Học tiếng Anh qua STEAM: Sản phẩm thay bài tập

GD&TĐ - Thay vì chỉ học lý thuyết, học sinh trực tiếp tạo video, poster, brochure, portfolio từ nội dung bài học, qua đó phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ, tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và kỹ năng trình bày.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 4/9

GD&TĐ - Trong khi giá vàng miếng trong nước ngày 4/9 giảm nhẹ thì giá vàng thế giới tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 4.500 USD/ounce.