Dubai sớm chào đón tòa nhà chọc trời cao thứ hai thế giới

GD&TĐ -Dubai là nơi có tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Thành phố này hiện đang xây dựng tòa nhà cao thứ hai thế giới, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Dubai chuẩn bị chào đón Burj Azizi - tòa nhà chọc trời cao thứ hai thế giới
Dubai chuẩn bị chào đón Burj Azizi - tòa nhà chọc trời cao thứ hai thế giới

Tòa Burj Azizi đã được khởi công vào tháng 1/2024, nhưng chiều cao chính xác của tòa nhà không được tiết lộ vào thời điểm đó vì nhà phát triển đang chờ sự chấp thuận từ chính quyền Dubai, bao gồm cả Tổng cục Hàng không Dân dụng (GCAA), đơn vị tham gia lập kế hoạch cho các tòa nhà "siêu cao".

Tuy nhiên, vào ngày 5/9, công ty bất động sản Azizi Developments đã thông báo rằng, tòa nhà chọc trời của họ sẽ cao hơn các địa danh lân cận - với chiều cao đáng kinh ngạc là 725 mét.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã có kế hoạch cho hai thiết kế - một là chiều cao ban đầu được phê duyệt là 526 mét, và một là chiều cao cao hơn, hiện đã được phê duyệt là 725 mét", Mirwais Azizi, người sáng lập kiêm chủ tịch của Azizi Developments, cho biết trong một thông báo.

Theo Azizi Developments, họ đã giữ "các lựa chọn mở cho cả hai kịch bản" khi bắt đầu công tác chuẩn bị vào đầu năm nay. Nhưng với đèn xanh được bật cho đề xuất đầy tham vọng hơn của tòa nhà, công việc bổ sung cho phần móng và đóng cọc đang "được tiến hành tốt".

Tòa nhà chọc trời cao 131 tầng sẽ có các căn hộ, một khách sạn sang trọng "bảy sao" và một trung tâm mua sắm "thẳng đứng" bảy tầng.

Nằm trên đường Sheikh Zayed, tại khu Trung tâm Thương mại Thế giới của Dubai, Burj Azizi vẫn sẽ thấp hơn gần 90 mét so với tòa Burj Khalifa cao 815 mét, cách đó chưa đầy 4 km.

Khi hoàn thành, tòa nhà này cũng sẽ vượt qua tòa nhà cao thứ hai thế giới hiện tại là Merdeka 118 của Malaysia cao 668 mét.

Theo Azizi Developments, tòa tháp này dự kiến ​​sẽ lập một số kỷ lục, bao gồm sảnh khách sạn cao nhất thế giới (ở tầng 11), hộp đêm cao nhất thế giới (ở tầng 126) và đài quan sát cao nhất thế giới (ở tầng 130).

Azizi Developments cũng cho biết, tòa nhà sẽ đạt kỷ lục về nhà hàng cao nhất Dubai (có nghĩa là địa điểm ở tầng 122 của tòa nhà sẽ cao hơn nhà hàng At.mosphere ở tầng 122 của Burj Khalifa) và phòng khách sạn cao nhất thành phố, ở tầng 118 của tòa tháp.

Trong một thông cáo báo chí, Azizi Developments cho biết khoản đầu tư vào dự án đã vượt quá 6 tỷ dirham (1,6 tỷ USD).

“Tầm nhìn của tôi đối với Burj Azizi là tạo ra một di sản lâu dài, một sự tôn vinh Dubai như một điểm đến được cả cư dân và du khách lựa chọn và một thành tựu to lớn trong kỹ thuật”, ông Azizi nói.

Burj Azizi dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2028.

Theo Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị, hiện tại Dubai có nhiều tòa tháp cao hơn 300 mét hơn bất kỳ thành phố nào khác trên toàn thế giới.

Thành phố này không còn xa lạ với những công trình kiến ​​trúc siêu việt. Nơi đây tự hào có hồ bơi vô cực cao nhất thế giới, vườn hoa tự nhiên lớn nhất thế giới và khung ảnh lớn nhất thế giới.

Ngoài ra còn có nhiều công trình khác đang được xây dựng: Tháp Franck Muller Aeternitas hy vọng sẽ giành được danh hiệu tháp đồng hồ dân cư cao nhất thế giới khi khánh thành vào năm 2027, và Ciel Dubai Marina, dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm nay, dự kiến ​​sẽ trở thành khách sạn cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Burj Binghatti Jacob & Co Residences sẽ trở thành công trình nhà ở cao nhất thế giới (và là tòa nhà cao thứ ba của Dubai) với chiều cao 585 mét.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long.

Cánh buồm đỏ

GD&TĐ - Bài thơ "Cánh buồm đỏ" (tác giả Hồng Gai) là một khúc ca hòa quyện sâu sắc giữa niềm tự hào lịch sử, vẻ đẹp lao động và khát vọng vươn mình của vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Cập nhật tiêu chuẩn thang máy Việt NamMở bán Imperia Sky Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com