Trường THCS&THPT Nghĩa Đô vừa tổ chức “Hoạt động bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương” năm học 2026–2027. Từ giới thiệu trang phục, chế biến món ăn đến thi cà kheo, chương trình đã tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu những nét văn hóa quê hương thông qua thực hành và giao lưu.
Tìm hiểu văn hóa qua thực hành
Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn trang phục dân tộc. Khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, học sinh đồng thời thuyết minh về tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa và hoàn cảnh sử dụng. Việc kết hợp trình diễn với giới thiệu giúp các em tìm hiểu cụ thể hơn về từng bộ trang phục, đồng thời rèn sự tự tin khi trình bày trước tập thể.
Nhà trường khuyến khích học sinh sử dụng trang phục truyền thống sẵn có của gia đình hoặc những trang phục phù hợp, không đặt nặng việc mua hay thuê mới. Cách tổ chức này tạo điều kiện để các em tham gia rộng rãi, đồng thời gắn hoạt động tại trường với những giá trị văn hóa được gìn giữ trong gia đình.
Cùng với trang phục, phần thi ẩm thực mang đến cơ hội tìm hiểu văn hóa qua các món ăn địa phương. Các lớp chuẩn bị, chế biến nhiều món ăn, trong đó có 2 món bắt buộc là cá nướng và vịt lam. Học sinh cùng tham gia từ khâu chuẩn bị đến chế biến, trình bày và giới thiệu sản phẩm.
Ở nội dung này, các em không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn giới thiệu nguyên liệu, cách thực hiện, giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa văn hóa của từng món ăn. Những câu chuyện gắn với ẩm thực giúp học sinh hiểu thêm về đời sống, phong tục và tập quán của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Quá trình chuẩn bị cũng là dịp để các em rèn kỹ năng hợp tác, tổ chức công việc.
Bên cạnh các phần trình diễn và thi ẩm thực, nội dung thi cà kheo tạo không khí hào hứng cho ngày hội. Qua trò chơi, học sinh được rèn sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và trải nghiệm một nét sinh hoạt dân gian ngay trong trường học.
Gắn bài học với đời sống
Để phù hợp với từng cấp học, nhà trường bố trí các nội dung tham gia khác nhau. Học sinh THCS chủ yếu tham quan, quan sát, tìm hiểu, giao lưu và trải nghiệm; học sinh khối 7, 8, 9 tham gia chuẩn bị, giới thiệu sản phẩm. Với cấp THPT, các em tham gia các nội dung thi, biểu diễn và thuyết trình.
Theo ông Đặng Minh Khương, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nghĩa Đô, nhà trường mong muốn học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hành và giới thiệu những giá trị văn hóa gần gũi với đời sống. Thông qua trang phục, ẩm thực và trò chơi dân gian, các hoạt động hướng tới giúp các em hiểu thêm về truyền thống quê hương, hình thành ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
“Đây cũng là cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng hợp tác, giao tiếp, thuyết trình và phát huy sự sáng tạo trong một môi trường học tập sinh động, gắn với thực tiễn địa phương”, ông Đặng Minh Khương chia sẻ.
Những nội dung trải nghiệm còn kết nối kiến thức văn hóa với các môn học và hoạt động giáo dục như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Qua quan sát, thực hành, thuyết trình và giao lưu, học sinh có thêm cách tiếp cận kiến thức từ chính đời sống của cộng đồng.
Từ bộ trang phục sẵn có trong gia đình đến món ăn quen thuộc của địa phương, ngày hội đưa những nét văn hóa gần gũi trở thành nội dung học tập. Khi được tự tay thực hiện và giới thiệu sản phẩm, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu, chia sẻ những giá trị truyền thống của quê hương với bạn bè.