Đưa sách đến gần hơn với học trò

GD&TĐ - Sáng 31/3, tổ Ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, TP.HCM) đã tổ chức buổi báo cáo dự án Sách và những chuyến đi.

Học sinh giới thiệu các sản phẩm tại buổi tổng kết dự án
Học sinh giới thiệu các sản phẩm tại buổi tổng kết dự án

Đây là dự án do cô Đặng Thị Sang, giáo viên Ngữ văn triển khai cho lớp 10A13 của trường trong thời gian khoảng 5 tuần. Buổi tổng kết dự án được diễn ra trong không gian của thư viện trường với mô phỏng như một chuyến đi thanh xuân với nhiều trạm dừng chân.

Học sinh rất sáng tạo, đã thực hiện nhiều hình thức khác nhau khi sẻ chia về cuốn sách mà mình tâm đắc
Học sinh rất sáng tạo, đã thực hiện nhiều hình thức khác nhau khi sẻ chia về cuốn sách mà mình tâm đắc 

Tại đây các đại biểu tham dự được tham quan những sản phẩm của dự án do học sinh cùng nhau thực hiện. Đó là những bảng tóm tắt nội dung, ý nghĩa của cuốn sách với hình thức báo tường, là những trang nhật kí đọc sách, những bức tranh, những câu nói ấn tượng được các em trích dẫn, ghi lại…

Với tiết đọc sách được triển khai, học sinh lưu lại những cảm nhận, câu nói hay, những điều tâm đắc hay là một bức thư... vào nhật kí đọc sách
Với tiết đọc sách được triển khai, học sinh lưu lại những cảm nhận, câu nói hay, những điều tâm đắc hay là một bức thư...  vào nhật kí đọc sách

Ở trạm kế tiếp, học sinh cùng thuyết trình, chia sẻ và trao đổi cùng nhau về nội dung, ý nghĩa, bài học và cảm nhận của các em về những cuốn sách tâm đắc.

Đó là "Sài Gòn thị thành hoang dại" của Khải Đơn, "Sống như ngày mai sẽ chết" của nữ nhà văn Phi Tuyết hay tác phẩm nổi tiếng của nhà văn tài năng Luis Selpúlveda "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"

Từng nhóm sẽ thuyết trình về cuốn sách tâm đắc trong quá trình thực hiện dự án
Từng nhóm sẽ thuyết trình về cuốn sách tâm đắc trong quá trình thực hiện dự án

Xen lẫn với thuyết trình, chia sẻ về sách, học sinh đã biết lồng ghép những hình ảnh, đoạn clip và câu hỏi để các bạn cùng lớp trao đổi. Sách đã “thấm” vào các em một cách tự nhiên, được các em chuyển tải đầy cảm xúc, niềm vui.

Học sinh tự tin chia sẻ, dẫn dắt và trò chuyện về "Sài Gòn thị thành hoang dại"
Học sinh tự tin chia sẻ, dẫn dắt và trò chuyện về "Sài Gòn thị thành hoang dại"

Cô Đặng Thị Sang cho hay, dự án lấy ý tưởng từ tiết đọc sách của Trường THPT Bùi Thị Xuân-tiết học được nhà trường triển khai từ những năm qua với mong muốn học sinh có nhiều cơ hội để tiếp cận với nguồn tri thức rộng mở từ trang sách, truyền cảm hứng và khơi gợi, kiến tạo thói quen đọc sách.

Cô Đặng Thị Sang-giáo viên đồng hành với học sinh lớp 10A13 trong dự án Sách và những chuyến đi
Cô Đặng Thị Sang-giáo viên đồng hành với học sinh lớp 10A13 trong dự án Sách và những chuyến đi 

Không chỉ đơn thuần là đọc sách, cảm nhận sách và rút ra bài học ý nghĩa, qua dự án, học sinh còn có rất nhiều trải nghiệm thú vị,  thể hiện sở trường và rèn cho bản thân nhiều kỹ năng cần thiết như thuyết trình, làm việc nhóm, ứng dụng CNTT...

Một tiết mục văn nghệ trong buổi báo cáo dự án
Một tiết mục văn nghệ trong buổi báo cáo dự án

Theo đó, cùng với nỗ lực đưa văn hóa đọc vào nhà trường-Sách và những chuyến đi mong muốn sẽ khuyến khích, lan tỏa thói quen đọc sách của học sinh, khơi gợi niềm say mê, hứng thú đối với sách. 

Em Lý Mỹ Quỳnh, lớp 10A13 cho rằng, đây là dự án rất thú vị, bổ ích, qua đó em và các bạn biết thêm nhiều cuốn sách hay, ý nghĩa. "Không chỉ có cơ hội rèn cho mình kỹ năng đọc, tạo thói quen đọc sách, yêu thích đọc sách, chúng em còn cùng nhau làm việc nhóm, quay clip, làm các sản phẩm và tự tin thuyết trình… ", Mỹ Quỳnh cho biết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ