Tăng cơ hội học nghề, tìm việc làm
Những năm qua, xã Phú Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thông qua sự phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Đại Từ cùng các doanh nghiệp, nhiều lao động địa phương đã có thêm cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm và phát triển sinh kế ngay trên quê hương.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn không chỉ giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất mà còn mở ra cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, từng bước nâng cao đời sống. Với quan điểm lấy nhu cầu của người dân và thị trường lao động làm cơ sở, xã Phú Thịnh đã chủ động phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Các ngành nghề được lựa chọn đều gắn với thế mạnh sản xuất và nhu cầu tuyển dụng hiện nay như trồng, chăm sóc chè, cơ khí và may công nghiệp. Trong đó, nghề trồng và chăm sóc chè giúp người dân tiếp cận các quy trình sản xuất tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đối với nghề cơ khí và may công nghiệp, học viên được đào tạo kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động.
Tạo chuỗi liên kết hiệu quả từ đào tạo đến sử dụng lao động
Điểm đáng ghi nhận là hoạt động đào tạo nghề tại địa phương không tách rời công tác giải quyết việc làm. Sau đào tạo, xã phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.
Đặc biệt, Ngày hội việc làm được tổ chức ngay tại địa phương đã tạo điều kiện để người lao động gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, mức thu nhập và các chế độ dành cho người lao động. Đây là cầu nối quan trọng, góp phần đưa hoạt động đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động, hạn chế tình trạng học xong nhưng khó tìm được việc làm.
Thực tế cho thấy, nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học đã mạnh dạn áp dụng kiến thức vào phát triển kinh tế gia đình hoặc tìm được việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhiều hộ dân trồng chè đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị kinh tế trên cùng diện tích canh tác. Trong khi đó, không ít lao động trẻ lựa chọn làm việc tại các doanh nghiệp may mặc, cơ khí với thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình.
Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết: "Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của người dân; đồng thời đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em có định hướng nghề nghiệp từ sớm. Cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội việc làm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động nông thôn."
Bên cạnh việc mở rộng các ngành nghề đào tạo, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Mục tiêu là sau đào tạo, người học có thể áp dụng ngay vào sản xuất hoặc có việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế gia đình.
Việc gắn kết giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đang tạo nên chuỗi liên kết hiệu quả từ đào tạo đến sử dụng lao động. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở xã Phú Thịnh đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, mở ra cơ hội phát triển sinh kế bền vững, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình.