Dự trữ vàng của Trung Quốc lớn gấp đôi so với phương Tây vẫn tưởng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với tiềm lực kinh tế gia tăng, Trung Quốc đã xây dựng cho mình một kho dự trữ vàng rất lớn.

Dự trữ vàng của Trung Quốc lớn gấp đôi so với phương Tây vẫn tưởng

Trung Quốc đang trở thành một thách thức địa chính trị toàn diện đối với Hoa Kỳ, từ quân sự, kinh tế cho đến các nguồn tài chính. Lượng vàng lưu trữ tại Trung Quốc vẫn được biết là rất lớn, tuy nhiên theo các chuyên gia phương Tây, trên thực tế quy mô hóa ra nhiều gấp đôi so với suy nghĩ trước đây.

Theo thống kê không chính thức, tính đến ngày 31/12/2022, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sở hữu 4.309 tấn vàng, cao hơn gấp đôi so với số liệu được công bố chính thức.

Nếu không tính đến một số yếu tố đặc biệt thì Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới về sở hữu trữ lượng vàng, họ chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Kết quả tính toán được cung cấp bởi trang Zerohedge.

Kho dự trữ vàng của Trung Quốc còn lớn hơn cả Nga và chỉ đứng sau Mỹ.

Kho dự trữ vàng của Trung Quốc còn lớn hơn cả Nga và chỉ đứng sau Mỹ.

Theo ước tính, khu vực tư nhân Trung Quốc lưu trữ 23.745 tấn kim loại quý nằm trong nước, nâng tổng lượng vàng tại quốc gia này lên 28.054 tấn, rõ ràng là một kỷ lục thế giới.

Do vậy bất kỳ phân tích nào về dự trữ vàng của Trung Quốc dựa trên dữ liệu đã biết về nhập khẩu và sản xuất tại thị trường trong nước đều là sai lầm, các nhà phân tích kết luận.

Sau tình huống khó chịu với việc đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, được thực hiện bởi liên minh ở Châu Âu và Hoa Kỳ, Trung Quốc đang nhanh chóng đa dạng hóa khoản tiết kiệm tài chính trị giá 3 nghìn tỷ USD, bằng cách thay thế đồng đô la Mỹ bằng vàng.

Điều này giải thích sự quan tâm của Bắc Kinh đến việc phát triển và sản xuất, cũng như mua kim loại quý, đặc biệt là với việc giữ bí mật tuyệt đối của quy trình.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ