Du lịch Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế

GD&TĐ - Xuất hiện thông tin du lịch Việt Nam sẽ "mở toang bầu trời quốc tế" từ tháng 6/2021, Tổng cục Du lịch khẳng định, du lịch Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa hoàn toàn đối với du lịch quốc tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước thông tin nhiều trang báo cả trong và ngoài nước đăng tải bài viết cho rằng du lịch Việt Nam sẽ "mở toang bầu trời quốc tế" từ tháng 6/2021. Song, lãnh đạo ngành đã khẳng định chưa có đề xuất này.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch ngày 9/10 cho biết, ngành du lịch Việt chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ “bầu trời ngoại” và khẳng định Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có bất kỳ đề xuất nào liên quan đến thời điểm mở cửa hoàn toàn này.

Lộ trình mở cửa cần được tính toán kỹ lưỡng dựa trên thực tế kiểm soát dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc xin tạo miễn dịch cộng đồng trên trên cả nước cũng như sự chuẩn bị của từng địa phương.

Đến thời điểm này, du lịch Việt mới thí điểm mở cửa với khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang), với kế hoạch cụ thể đã được Chính phủ cho phép. Song, chính xác ngày nào trong tháng 11 vẫn chưa được xác định.

Hiện Phú Quốc đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất cho 100% cho cư dân, người lao động và dự kiến mũi hai sẽ tiến hành vào đầu tháng 11 nếu muốn sớm đón khách quốc tế trở lại. Chương trình thí điểm dự kiến diễn ra trong sáu tháng.

Một số địa phương như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng đề xuất, bày tỏ mong muốn được đón khách du lịch quốc tế đến ngay sau chương trình thí điểm ở Phú Quốc thành công.

Tuy nhiên, lộ trình mở rộng đón khách du lịch quốc tế ở Việt Nam sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh, với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho cộng đồng.

Tinh thần này cũng được khẳng định tại các cuộc họp trong tuần vừa qua giữa Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 25 địa phương trọng điểm du lịch cùng Bộ Ngoại giao và 15 cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về tái khởi động du lịch, trong đó xác định “An toàn là yếu tố tiên quyết để tái khởi động du lịch trong bối cảnh bình thường mới”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ