Du lịch Điện Biên: Tung “cực phẩm” đón khách

GD&TĐ - Mặc dù chưa hoàn thiện hết các hạng mục phụ trợ đi kèm, song để đáp lại sự mong mỏi của du khách, tỉnh Điện Biên đã “tung” ra thị trường du lịch tour tham quan bức tranh Panorama lớn nhất thế giới...

Du khách tham quan, chiêm ngưỡng Bức tranh Panorama tái hiện Trận chiến Điện Biên Phủ.
Du khách tham quan, chiêm ngưỡng Bức tranh Panorama tái hiện Trận chiến Điện Biên Phủ.

Bức tranh tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ và được xem là “cực phẩm” hứa hẹn mang lại sức hút đặc biệt cho du lịch địa phương. 

Bức tranh Panorama hút hồn du khách

Anh Trần Văn Hiếu vừa từ TPHCM ra Bắc, lên Điện Biên du lịch dịp xuân. Bản thân anh không khỏi ngỡ ngàng, thích thú khi trở thành một trong những vị khách đầu tiên tham quan, chiêm ngưỡng bức tranh Panorama nổi tiếng tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Anh Hiếu cho biết: “Tôi rất may mắn khi quyết định lựa chọn du lịch Điện Biên đúng vào dịp địa phương mở cửa cho tham quan bức tranh nổi tiếng này. Đúng là thỏa công chờ đợi, đây thực sự là một kiệt tác mang giá trị lịch sử vô cùng sống động. Gia đình tôi, nhất là các con đã có được trải nghiệm lịch sử ý nghĩa trong những ngày đầu xuân năm mới”.

Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Đây là bức tranh thuộc thể loại lịch sử lớn nhất Đông Nam Á, với tổng diện tích hơn 3.200m2.

Bức tranh phác họa hơn 4.500 nhân vật và khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Tranh do khoảng 80 họa sĩ, nghệ nhân thể hiện. Các giai đoạn của Chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện liên hoàn, kết hợp cùng nhiều khối nổi, vật dụng tạo nên một không gian tổng quan về lịch sử sống động.

Chính thức được thực hiện tại Bảo tàng từ tháng 11/2019, đến nay bức tranh đã hoàn tất toàn bộ phần nội dung trình bày. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ, như: Lời bình, âm nhạc, ánh sáng… để tạo chu trình tham quan khép kín vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

“Bởi vậy, vừa qua bảo tảng đã xin ý kiến lãnh đạo sở và đơn vị thi công để mở thí điểm dịp đầu xuân, nhằm đáp ứng mong mỏi của du khách. Đồng thời cũng xem như một phép thử để rút kinh nghiệm và có sự chuẩn bị chu đáo hơn cho lần mở cửa chính thức dự kiến tranh sẽ diễn ra vào dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2022)”, bà Nga cho hay.

Sẵn sàng mở cửa thích ứng

Cùng với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhiều điểm tham quan khác như: Đồi A1, hầm Đờ-cát, di tích đồi D, Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ... cũng đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Tại trục đường Võ Nguyên Giáp, những ngày trong Tết lượng phương tiện di chuyển gia tăng. Khu vực Đồi A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ… các hàng xe nối dài trong giờ tham quan.

Bà Phạm Thanh Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lí dự án các di tích lịch sử tỉnh Điện Biên cho biết: Khách du lịch từ nhiều địa phương khác nhau đến, đồng nghĩa với các nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ gia tăng. Bởi vậy, đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước để chủ động mở cửa du lịch thích ứng với tình hình mới.

“Không chỉ là trang bị các điều kiện phòng dịch, mà chúng tôi còn bố trí nhân viên nhắc nhở, hướng dẫn du khách thực hiện đầy đủ 5K, đảm bảo việc khử khuẩn và quét mã QR qua ứng dụng PC-Covid tại các điểm tham quan”, bà Thảo cho hay.

Còn theo bà Nga, mặc dù số lượng du khách lớn, song đơn vị không mở cửa cho khách vào tham quan đồng loạt mà chia thành các tốp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

“Chúng tôi bố trí mỗi tốp từ 30 – 50 người. Đồng thời tính toán mỗi lượt vào – ra làm sao đảm bảo phục vụ được nhiều khách nhất, mà mỗi người đều có đủ thời gian tham quan, chụp ảnh kỉ niệm”, bà Nga nói.

Theo chị Vũ Thị Thu (du khách Hà Nội), việc tuân thủ thực hiện những yêu cầu phòng dịch trên tại các điểm du lịch của Điện Biên không khiến du khách khó chịu. Ngược lại, việc làm này khiến chị yên tâm hơn.

“Hiện nay chúng ta đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Bởi vậy những thủ tục phòng dịch, quét mã QR khi đến các địa điểm cũng trở thành thói quen cần có. Tôi rất ủng hộ điều đó, nên hoàn toàn thoải mái khi được hướng dẫn, nhắc nhở và sẽ an tâm đi, đến bất cứ đâu nếu ai cũng tuân thủ điều đó”, chị Thu chia sẻ.

Ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên) cho biết: Số lượng khách, doanh thu du lịch trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua là con số có ý nghĩa rất lớn. Con số này cho thấy tín hiệu lạc quan về sự phục hồi của du lịch Điện Biên.

“Năm 2022, ngành sẽ tiếp tục tung ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, mà trước mắt là Lễ hội Hoa ban với liên tiếp các hoạt động. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để thích nghi với tình hình diễn biến của dịch. Với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, độ bao phủ vắc-xin… thì du lịch sẽ dần phục hồi và khởi sắc hơn”, ông Thăng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.