Du khách nước ngoài thích thú cấy lúa cùng người dân Mù Cang Chải

GD&TĐ - Tập quán cấy lúa nước của người Mông ở Mù Cang Chải (Yên Bái) không chỉ mang lại những mùa bội thu mà còn tạo ra cảnh đẹp như tranh ở miền di sản.

Hai nữ du khách nước ngoài thích thú với công việc cấy lúa. (Ảnh: A Giàng).
Hai nữ du khách nước ngoài thích thú với công việc cấy lúa. (Ảnh: A Giàng).
1000029064.jpg
Người dân Mù Cang Chải cấy lúa vụ Đông. (Ảnh: A Giàng).
1000029065.jpg
Khách du lịch nước ngoài thích thú bởi sự thân thiện, bình dị của người dân nơi đây. (Ảnh: A Giàng).
1000029066.jpg
Hai nữ du khách người nước ngoài trải nghiệm cấy lúa cùng người dân. (Ảnh: A Giàng).
1000029068.jpg
Và lưu lại kỷ niệm đầy hứng khởi với người dân bản địa. (Ảnh: A Giàng).
1000029069.jpg
Nụ cười lạc quan cho mùa màng bội thu. (Ảnh: A Giàng).
1000029070.jpg
Tập quán cấy lúa nước không chỉ mang lại sự no ấm, còn tạo ra những bức tranh cho miền di sản. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, nơi được báo nước ngoài đánh giá là có vẻ đẹp phi thực tế. (Ảnh: A Giàng).
1000029271.jpg
Nét đẹp lao động thường nhật của người dân. (Ảnh: A Giàng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.