Du khách đến Huế sẽ được trải nghiệm văn hóa nghệ thuật về đêm

GD&TĐ - Nhằm phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau dịch Covid-19, Thành phôa Huế sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm phục vụ khách du lịch.

Tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão – Chu Văn An – Võ Thị Sáu TP Huế.
Tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão – Chu Văn An – Võ Thị Sáu TP Huế.

Ngày 28/2, thông tin từ UBND Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm phục vụ khách du lịch.

Theo UBND Thành phố Huế, kế hoạch được ban hành với mong muốn tạo lập và hình thành nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật về đêm để thu hút du khách và người dân, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Huế, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau dịch Covid-19. 

Qua đó, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo nhiều các khu vực vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, khám phá ẩm thực và các hoạt động cộng đồng về đêm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nhóm nhạc, câu lạc bộ, các nghệ nhân, nghệ sĩ thể hiện được năng khiếu nghệ thuật phục vụ du khách, nhân dân.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật này sẽ diễn ra từ 18 đến 22h các ngày trong tuần.

Các địa điểm sẽ được tổ chức như Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu; Công viên 3/2 (Khu vực nhà Kèn); Công sviên Tứ Tượng; Địa điểm Trưng bày Bảo tàng Văn hóa Huế (thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế); Đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán; Sân Bia Quốc Học Huế; Công viên Thương Bạc (Đình Thương Bạc, sân khấu đường đi bộ bờ bắc sông Hương); Sân Nghinh Lương Đình; Cầu bán nguyệt – công viên Phú Xuân; Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh; Chợ đêm Đông Ba; Phố đêm Hoàng Thành Huế; Khu vực đi bộ bờ bắc sông Hương… 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gồm: Biểu diễn Thư pháp, trò chơi dân gian, Ca Huế thính phòng, thao diễn nghề truyền thống, biểu diễn áo dài truyền thống, nặn tò he, trống tò vò...

Âm nhạc đường phố, Biểu diễn sáo trúc, nhân tượng, ký họa chân dung, ảo thuật, Chương trình ca múa nhạc tổng hợp, quãng diễn đường phố, trình diễn áo dài, âm nhạc Bolero, đàn guitar, kèn, nhạc cổ điển, nhạc hiện đại, Dân vũ, Dance Sport, Múa lân, Hip hop, DJ, Ca múa nhạc truyền thống…

Các hoạt động sẽ bắt đầu triển khai thực hiện tại các địa điểm do UBND Thành phố Huế bố trí từ đầu quý II năm 2022.

Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ