Học trường Tây trong và ngoài nước: “Đong đếm” lợi ích

GD&TĐ - Tìm một trường học phù hợp với con tại quê nhà là điều không hề dễ. Có cơ hội đi khắp các vùng biển đến những vùng đất xa lạ sẽ giúp trẻ nhận ra những khía cạnh mới trong cuộc sống.

Du học giúp trẻ có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Ảnh minh họa
Du học giúp trẻ có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Ảnh minh họa

Không ít phụ huynh cho rằng, các trường học quốc tế sẽ làm tốt vai trò trong việc giúp trẻ hoàn thiện bản thân và trau dồi kiến thức. Từ trước tới nay, danh tiếng của các trường quốc tế thường vượt trội so với những tổ chức giáo dục công lập, nhờ quy mô lớp học nhỏ và chương trình giảng dạy đa dạng về văn hóa.

Theo học tại một ngôi trường quốc tế được coi là trải nghiệm tuyệt vời đối với  học sinh ở mọi lứa tuổi. Và điều này có thể đặc biệt trở nên giá trị đối với những người đang học trung học. Bởi ở lứa tuổi đó, các em đang là những người cần xác định con người mình muốn trở thành khi bước vào đời. Đồng thời, người học cũng cần quyết định về việc sẽ theo đuổi nghề nghiệp nào và đâu là nơi họ có thể sống trong tương lai.

Thay vì theo học ở nước ngoài, không ít cha mẹ cho phép con du học tại chỗ ở các trường quốc tế trong nước. Những ngôi trường này cũng sẽ mang lại ảnh hưởng quốc tế và có thể giúp sinh viên có tầm nhìn toàn cầu. Cụ thể, người học sẽ có cơ hội khám phá các nền văn hóa đa dạng. Và nhờ đó, hàng loạt cánh cửa mới cũng sẽ mở ra với những người trẻ này. Tuy nhiên, theo học tại một trường tập trung vào toàn cầu có thể không phải là yếu tố duy nhất giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn quốc tế.

Dữ liệu trong năm 2017 cho thấy, du học là ngành kinh doanh lớn, trị giá ít nhất 43,2 tỷ USD trên toàn cầu, theo nghiên cứu của Công ty Tư vấn Trường học Quốc tế (ISC). Các báo cáo tư vấn tính đến tháng 5/2017, có 8.789 trường quốc tế trên khắp thế giới, phục vụ 4,79 triệu học sinh - cả gia đình bản xứ và người nước ngoài - và 444.323 nhân viên.

Dưới đây là sự so sánh những lợi ích giữa việc theo học trường quốc tế trong và ngoài nước.

1. Ảnh hưởng văn hóa

Học tập tại một trường quốc tế sẽ luôn giúp học sinh tập trung vào toàn cầu. Các trường quốc tế thúc đẩy những chủ đề quốc tế về giáo dục, xây dựng nền tảng hiểu biết văn hóa vững chắc. Theo học một chương trình giảng dạy như Chứng chỉ IB hoặc Kỳ thi Quốc tế Cambridge có thể giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu thêm về các nền văn hóa mới và thế giới bên ngoài lớp học. Trải nghiệm này chỉ được tối đa hóa bởi cơ hội học tập ở nước ngoài. Môi trường nước ngoài sẽ là nơi người học được trải nghiệm một nền văn hóa mới trong cuộc sống hằng ngày.

Trong khi đó, khi theo học tại một trường quốc tế tại quê hương, chắc chắn. người học sẽ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa mà họ luôn là một phần của nó. Ngay cả khi người học dành cả ngày để luyện tập ngoại ngữ, thảo luận về các vấn đề thế giới và nghiên cứu một chương trình giảng dạy toàn cầu, họ vẫn sẽ rời khỏi khuôn viên trường mỗi ngày và quay lại môi trường nơi đã quen từ nhỏ.

Nhiều trường quốc tế thường chú trọng vào việc giảng dạy văn hóa. Vì vậy, thực tế, môi trường nước ngoài gồm nhiều quốc tịch sẽ mang lại nhận thức cao hơn về các nền văn hóa mà học sinh có thể chưa bao giờ biết tới. Sự tiếp xúc này có thể mang lại giá trị vô giá đối với một đứa trẻ trong những năm đầu. Và, đây có thể là điều mà các trường học trong nước chưa thực hiện được.

2. Bạn bè và đồng nghiệp

Một phần tuyệt vời của việc học ở trường trung học là cơ hội giao lưu và dành thời gian bên những người bạn cùng trang lứa. Khi học tại một trường quốc tế, sinh viên có cơ hội đặc biệt để gặp gỡ các học sinh đến từ các nền văn hóa khác nhau, khám phá những quan điểm và cách nhìn mới về thế giới. Một trường quốc tế tại quê hương sẽ chủ yếu có học sinh trong khu vực theo học. Điều đó có nghĩa là hầu hết học sinh tại trường cũng sẽ là người dân địa phương.

Lợi ích chính của việc học tập tại một trường quốc tế ở các quốc gia khác là sự tham gia của học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi học sinh đều được trải nghiệm điều độc đáo này cùng nhau, khi họ đến từ các hoàn cảnh khác nhau. Yếu tố này giúp “san bằng” sân chơi. Bởi, không nền văn hóa nào có ý nghĩa hơn các nền văn hóa khác vì không ai có lợi thế “sân nhà”. Trong một môi trường như vậy, mọi người đều bình đẳng. Nhờ đó, học sinh dễ hòa đồng và cùng nhau xây dựng một cộng đồng.

3. Cơ hội phát triển

Trong khi học tập tại quê hương, trẻ vẫn được hưởng sẵn tất cả các tiện nghi như ở nhà. Điều này có nghĩa là người học không cần tự lập hơn. Do đó, thời gian trên ghế nhà trường vẫn là một trải nghiệm rất giống với việc học tại một trường tiêu chuẩn trong khu vực. Và mặc dù điều đó rất phù hợp với đa số người trẻ, nhưng cơ hội để phát triển và mở rộng tầm nhìn của họ chắc chắn sẽ được mở rộng khi sống ở nước ngoài.

Trong thời gian học tập ở nước ngoài, người học có cơ hội tìm hiểu về văn hóa địa phương và tìm thấy sự tự tin trong một môi trường khác so với trước đây. Đối với học sinh trung học, điều này cũng mang lại cho họ cơ hội tìm hiểu về quá trình học đại học và cơ hội nghề nghiệp tại quốc gia mà họ đang tạm sống. Điều này có thể đặc biệt có giá trị đối với những người muốn nâng cao trình độ học vấn ở một quốc gia khác.

Nhìn chung, sống ở nước ngoài giúp trẻ mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết về thế giới hoạt động bên ngoài nền văn hóa và cộng đồng trực tiếp của họ. Điều này giúp người học có cơ hội nhìn thấy một lối sống mới và đón nhận những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo Ef

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang Hải cân nhắc tiếp tục xuất ngoại.

Quang Hải chuẩn bị xuất ngoại?

GD&TĐ - Quang Hải hiện đang nhận được sự quan tâm của một số câu lạc bộ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan nên cân nhắc xuất ngoại thêm một lần nữa.