“Bỏ túi” kỹ năng thuê nhà tại Canada

GD&TĐ - Nếu bạn đang có kế hoạch thuê một ngôi nhà tại canada, bạn cần “bỏ túi” những kỹ năng cần thiết để tránh gặp những rắc rối sau này.

“Bỏ túi” kỹ năng thuê nhà tại Canada

Theo ông Paul Phong Duong – Thành viên Hiệp hội Tư vấn Di trú chuyên nghiệp của Canada,khi thuê nhà cần nắm rõ nguyên tắc giữa người thuê nhà và chủ nhà.

Chủ nhà của bạn là người sở hữu ngôi nhà hoặc tòa nhà mà bạn sinh sống. Đối với các tòa nhà lớn hơn, chủ nhà có thể thuê quản lý tòa nhà hoặc giám sát viên để thu tiền thuê và quản lý tòa nhà.

Trách nhiệm của chủ nhà và người thuê nhà có thể khác nhau ở các tỉnh hoặc lãnh thổ khác nhau. Bạn nên đọc các thông tin liên quan đến tỉnh hoặc lãnh thổ nơi bạn sinh sống nếu bạn có kế hoạch thuê nhà.

Nói chung, chủ nhà của bạn chịu trách nhiệm:

Thu tiền thuê nhà; Giữ cho tòa nhà của bạn an toàn và trong tình trạng tốt;Cung cấp tất cả mọi thứ đi kèm với căn hộ bao gồm trong tiền thuê nhà của bạn (như tủ lạnh, lò sưởi…); Xử lý và trả tiền sửa chữa khi một thứ gì trong nhà bạn ngừng hoạt động.

Là người thuê nhà, bạn thường chịu trách nhiệm về:

Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn; Giữ ngôi nhà sạch sẽ và được duy trì tốt; Liên lạc với chủ nhà bất cứ khi nào cần sửa chữa;

Cho phép chủ nhà hoặc người quản lý vào nhà của bạn để sửa chữa, hoặc để người quản lý căn hộ giới thiệu căn hộ đến người cần thuê nếu bạn có ý định chuyển ra ngoài. Chủ nhà phải cung cấp cho bạn thông báo thích hợp trước khi vào căn hộ của bạn.

Nếu chủ nhà không đáp ứng được trách nhiệm của mình, bạn có thể liên hệ với cơ quan cho thuê trong tỉnh hoặc lãnh thổ nơi bạn sinh sống để được trợ giúp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.