Du học sinh Ấn Độ: Lao đao bởi “vòng xoay” đại dịch

Du học sinh Ấn Độ: Lao đao bởi “vòng xoay” đại dịch

Thời điểm rất khó khăn

Giới chức University World News đã đưa nhiều SV theo học ở Italy trở về, do tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, những người ở Malaysia cũng được chuyển sang khách sạn và nhà nghỉ, sau khi chính phủ Malaysia ban bố lệnh hạn chế đi lại từ ngày 18/3. Ngoài ra, Ấn Độ cũng khẳng định đang tiếp cận với những SV ở Anh và Mỹ.

Những năm gần đây, SV Ấn Độ có nhiều sự lựa chọn hơn trong điểm đến du học. Điều này đồng nghĩa rằng, chính phủ Ấn Độ gặp không ít khó khăn trong việc đưa người học trở về. Giữa tháng qua, hàng trăm SV Ấn Độ được sơ tán khỏi Iran - một quốc gia khác chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Trước đó, những người học của nước này lần đầu được đón khỏi Vũ Hán (Trung Quốc) - nơi khởi phát dịch bệnh.

Priya Dular, từ miền Bắc Ấn Độ, SV tại Trường ĐH Y khoa Emilio Aguinaldo ở Manila (Philippines), cho biết mình bị mắc kẹt sau khi Ấn Độ thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với du khách từ Malaysia, Philippines và các quốc gia khác từ ngày 17/3. Trước bối cảnh này, cha của Priya - ông Vinod Dular, cho biết các SV Ấn Độ đã ở lại sân bay Manila từ ngày 16 - 18/3 và phải trở về nhà tại Philippines khi không được phép lên máy bay.

“Đây là thời điểm thực sự khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ chính phủ Ấn Độ đưa chúng tôi trở về. Chúng tôi đã tích trữ đủ các mặt hàng thực phẩm và đang hy vọng điều tốt nhất”, Priya chia sẻ. Trong khi đó, chị gái của Priya Vishakha đang học tại Trung Quốc và đã về nhà từ tháng trước.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Manila, có khoảng 16.000 SV Ấn Độ ở Philippines và hầu hết trong số này theo học ngành Y. Đại sứ quán cũng khẳng định đã nhận được hàng trăm lời kêu gọi từ SV, với mong muốn được về nhà.

Phát biểu với truyền thông, ông Dammu Ravi - quan chức tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ, khẳng định: “Chắc chắn, SV là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và các công dân khác”. Cũng theo ông Ravi, đây chỉ là một tình huống tạm thời và sẽ sớm được khắc phục.

Dịch bệnh ngày càng phức tạp

Ngày 22/3, Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India đã đưa 263 người trở về từ Rome (Italy). Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết sẽ hỗ trợ SV nước này mắc kẹt ở Italy trong việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 và bảo đảm người học trở về an toàn. Tuy nhiên, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Milan không thể cung cấp chỗ ở cho những SV này do giao thông ở Italy bị phong tỏa.

Ở Anh, Cao ủy Ấn Độ tại London tuyên bố sẽ giúp sắp xếp chỗ ở cho các SV bị mắc kẹt. Một nguồn tin tiết lộ, khoảng 50 SV Ấn Độ tại các trường ĐH Anh đã được Cao uỷ London cung cấp nơi ở. Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng đã gia hạn thị thực đến ngày 31/5 đối với công dân Ấn Độ hiện ở Anh. Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Hiệp hội SV quốc gia Ấn Độ đã thành lập một nhóm nhằm cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho những người học nước này đang ở Vương quốc Anh.

Ở Mỹ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington đã yêu cầu chính phủ Mỹ giải quyết những lo ngại của người học trong bối cảnh các tổ chức GD đóng cửa. Theo thống kê năm 2019, có khoảng hơn 202.000 SV Ấn Độ đang theo học tại các trường khác nhau, hầu hết trong số họ thuộc các ngành Khoa học, Y tế và Công nghệ.

Bà Maria Mathai làm việc tại MM Advisory Services - một công ty tư vấn du học ở Ấn Độ cho biết, hiện tại, không thể nói trước về khả năng người học Ấn Độ được nhận vào các trường ĐH tại nước ngoài. Cũng theo nữ nhân viên tại MM Advisory Services, trong thập kỷ qua, số lượng người học Ấn Độ đến 5 quốc gia là Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, đã tăng gấp đôi so với trước đó. Tuy nhiên, số lượng SV Ấn Độ du học tới các quốc gia khác trên thế giới tăng gấp gần 10 lần, chủ yếu là ở Đức, một số quốc gia khác của châu Âu và Trung Quốc.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…