Dự báo những vấn đề mới cho nền kinh tế thế giới vào cuối năm

GD&TĐ - Cuộc khảo sát của Bloomberg với các chuyên gia đưa ra các dự đoán về những thách thức mới mà nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt vào cuối năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó là làn sóng coronavirus mới, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, khả năng phục hồi nhu cầu ở các thị trường hàng đầu không đủ.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, nhìn chung, nền kinh tế toàn cầu gần đây đã có những dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Các nước phát triển cho thấy những động thái tích cực nhất. Tuy nhiên, không nên đánh giá quá cao những dữ liệu này, vì mức độ phục hồi hiện tại có thể đang ở mức cao nhất, sau đó sẽ xảy ra suy thoái.

Điều tương tự cũng áp dụng cho tình trạng thất nghiệp và thị trường nhà ở - tình hình của những lĩnh vực này gần đây đã bắt đầu được cải thiện. Ngoài ra, tác động tiêu cực có thể xảy ra từ việc cắt giảm các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ các nước. Hầu hết, các ngành công nghiệp chưa sẵn sàng cho hành động này và vẫn cần được hỗ trợ, các nhà kinh tế nói.

Cuối cùng, làn sóng Covid-19 thứ hai có thể là một ‘cú đánh’ nặng nề, đặc biệt là trong tình trạng thiếu vắc-xin có sẵn. Các lĩnh vực đang phục hồi của nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hạn chế và lệnh cấm mới, điều này sẽ vô hiệu hóa sự tăng trưởng nhu cầu gần đây.

Đồng thời, ở một số quốc gia, chẳng hạn như ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng vẫn chưa đạt đến mức trước khủng hoảng, do người dân vẫn chưa sẵn sàng chi tiêu với số tiền tương tự.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ