UBND tỉnh Phú Thọ vừa đồng ý chủ trương bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc II (Giai đoạn 1) vào danh mục dự án thực hiện thí điểm cơ chế “Luồng xanh 50%”.
Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc ngày 6/5, do ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.
Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản). Dự án Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc II (Giai đoạn 1) được triển khai tại xã Xuân Lãng và xã Nguyệt Đức, có quy mô khoảng 132ha với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Dự kiến dự án đi vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.
Ông Kawanabe Kenta, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết, dù trước đó dự án chưa nằm trong danh mục áp dụng cơ chế “Luồng xanh 50%”, song Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành đã tích cực hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thúc đẩy tiến độ thẩm định. Việc được bổ sung vào cơ chế này sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính đồng bộ trong phối hợp giữa các cơ quan, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao đóng góp của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý bổ sung dự án vào danh mục thực hiện cơ chế “Luồng xanh 50%”. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian triển khai xuống còn 24 tháng kể từ khi được giao mặt bằng sạch.