Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, 1 bé gái tử vong, 3 người hôn mê

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đốt than sưởi ấm trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO, khiến bé gái 2 tuổi tử vong, 2 người phụ nữ và 1 trẻ sơ sinh hôn mê.

Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, khiến 1 bé gái tử vong, 3 người khác bị hôn mê ở An Giang. (Ảnh: B.V)
Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, khiến 1 bé gái tử vong, 3 người khác bị hôn mê ở An Giang. (Ảnh: B.V)

Chiều 3/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, bệnh viện đang tích cực điều trị cho bà L.T.M. (SN 1965, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và chị H.T.L. (SN 1989, ngụ phường Mỹ Quý, con gái bà M.) trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp tại Khoa Hồi sức của bệnh viện.

Cả hai bệnh nhân trên đều bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Bà M. đang được điều trị tích cực. (Ảnh: B.V)

Bà M. đang được điều trị tích cực. (Ảnh: B.V)

Trước đó, tối 1/2, chị H.T.L. cùng 2 con gái (1 bé sơ sinh 8 ngày tuổi, 1 bé 2 tuổi) và mẹ ruột ngủ trong phòng lạnh kín, đốt than sưởi ấm.

Đến 13h ngày 2/2, do không thấy gia đình chị L. mở cửa nhà nên hàng xóm sang xem.

Khi đập cửa vào bên trong, thấy cả 4 người đang hôn mê, bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Lập tức, bà M. và chị L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, còn bé gái 8 ngày tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cấp cứu.

Chị L. đang điều trị tại Khoa Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. (Ảnh: B.V)

Chị L. đang điều trị tại Khoa Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. (Ảnh: B.V)

Hiện, bà M. Và chị L. vẫn còn hôn mê, đang được điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ