Sản phụ sinh 3 sau 8 năm hiếm muộn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 8 năm hiếm muộn, một sản phụ 34 tuổi ở An Giang mang thai lần đầu sinh 3 sau thời gian điều trị vô sinh.

Ca sinh 3: 2 bé trai, 1 bé gái của sản phụ ở An Giang sau 8 năm hiếm muộn.
Ca sinh 3: 2 bé trai, 1 bé gái của sản phụ ở An Giang sau 8 năm hiếm muộn.

Sau 8 năm hiếm muộn, một sản phụ 34 tuổi ở An Giang mang thai lần đầu sinh 3 sau thời gian điều trị vô sinh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, đơn vị đã phẫu thuật thành công ca sinh 3 gồm 2 bé trai, 1 bé gái.

Trước đó, sản phụ Lê Thị Như Q. (sinh năm: 1989, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nhập viện lúc 15 giờ ngày 25/3/2023 được các bác sĩ phẫu thuật lấy thai sinh 3 gồm 2 bé trai, 1 bé gái.

Các bé có cân nặng: bé trai thứ nhất 2.700gr, bé trai thứ hai 2.300gr và bé gái 2.800gr.

Đến ngày 30/3, Bệnh viện Sản – Nhi An Giang đã cấp Giấy chứng sinh cho 3 bé, trao Giấy xuất viện và hoa chúc mừng sản phụ cùng gia đình.

Bệnh viện Sản- Nhi An Giang cấp giấy chứng sinh cho 3 bé, trao giấy xuất viện và tặng hoa cho sản phụ

Bệnh viện Sản- Nhi An Giang cấp giấy chứng sinh cho 3 bé, trao giấy xuất viện và tặng hoa cho sản phụ

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Phó GĐ Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, đây là thành quả của bệnh viện trong việc học tập và điều trị vô sinh, hiếm muộn theo phương pháp IUI.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ