Đồng Tháp: Khởi tố 11 bị can gây náo loạn tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

GD&TĐ - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam thêm 11 bị can trong vụ gây rối tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc hồi tháng 6/2021.

Bệnh viện đa khoa Sa Đéc nơi xảy ra vụ gây rối đêm 10/6/2021. Ảnh: Một thế giới
Bệnh viện đa khoa Sa Đéc nơi xảy ra vụ gây rối đêm 10/6/2021. Ảnh: Một thế giới

Chiều 29/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã khởi tố 11 bị can (cùng trú tại TP.Sa Đéc) về hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại khu Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc và Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Theo đó, cơ quan Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Anh Thiện (39 tuổi) và Lê Thành Tài (40 tuổi), cùng trú phường An Hòa, TP.Sa Đéc. 9 bị can còn lại bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào đêm 10/6/2021, nhóm của Thiện và nhóm của Tài mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, nam thanh niên tên N.V.L (25 tuổi, trú tại phường.3, TP.Sa Đéc) là người thuộc nhóm của Tài bị nhóm của Thiện dùng dao đâm, dẫn đến nguy kịch.

Anh L. được 2 người bạn nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu và điều trị vết thương ở lưng.

Một lúc sau, tại bệnh viện xuất hiện 1 ô tô 7 chỗ và nhiều thanh niên mang theo hung khí. Trong đó, một thanh niên cầm hung khí xông vào khu cấp cứu của bệnh viện để tìm anh L. truy sát. Lúc này, các bảo vệ của bệnh viện cố gắng can ngăn nhưng bất thành.

Khi đến sảnh trước phòng cấp cứu, thanh niên này đã dùng hung khí chém loạn xạ, khiến cho 2 người bạn đi cùng với anh L. bị trọng thương. Riêng anh L. sau đó đã tử vong.

Sau khi gây náo loạn tại bệnh viện, những người này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Sa Đéc đã đến phong tỏa hiện trường và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án và truy bắt hung thủ.

Sáng ngày 11/6, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tấn Phúc (22 tuổi, trú tại phường An Hòa, TP Sa Đéc) để điều tra về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ