Đồng Tháp - Điểm đến hấp dẫn mùa nước nổi

GD&TĐ - Đây là chủ đề buổi Tọa đàm tổ chức tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) sáng nay (15/9).

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành trao đổi tại buổi tọa đàm.
Đại diện một doanh nghiệp lữ hành trao đổi tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái chủ trì, giới thiệu điểm đến và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành miền Bắc, miền Trung và TP Hồ Chí Minh với các đơn vị du lịch trong tỉnh.

Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch Việt Nam cùng nhiều giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

Ngay sau khi có chuyến khảo sát tại một số điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh, đại diện các doanh nghiệp lữ hành có nhiều góp ý thẳng thắn về cơ sở lưu trú tại Đồng Tháp, đào tạo nhân lực du lịch, sản phẩm du lịch tỉnh cần có sự khác biệt…

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, du lịch Đồng Tháp còn nhiều tiềm năng, cần tập trung đẩy mạnh vào khâu đào tạo nhân lực phục vụ du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch…

Trên tinh thần cầu thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái cảm ơn những đóng góp chân thành của các doanh nghiệp lữ hành và mong các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Đồng Tháp để du lịch tỉnh khắc phục những yếu kém, phát huy những tiềm năng, lợi thế.

Dịp này các đơn vị, công ty du lịch trong tỉnh đã ký bản ghi nhớ với nhiều doanh nghiệp lữ hành nhằm tăng cường trao đổi thông tin, liên kết phát triển các tour du lịch đến Đồng Tháp…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.