Đồng Tháp có bốn 'Dũng sĩ nghìn việc tốt'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bốn học sinh Đồng Tháp được tuyên dương tại Lễ tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp Trung ương năm 2023.

Em Quan Nhất Duy (ảnh trái) và em Nguyễn Quốc Bảo (ảnh phải) nhận bằng khen.
Em Quan Nhất Duy (ảnh trái) và em Nguyễn Quốc Bảo (ảnh phải) nhận bằng khen.

Tham dự Lễ Tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp Trung ương năm 2023 tỉnh Đồng Tháp có bốn gương sáng, là các “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.

Đó là em Quan Nhất Duy, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Trưng Vương; em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 3/1 Trường Tiểu học Long Khánh A3, huyện Hồng Ngự; em Nguyễn Bảo Nguyệt Anh, học sinh lớp 9A1 Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mỹ Thọ 1 và em Trần Lê Mỹ Duyên, học sinh lớp 7A12 Trường Trung học cơ sở Kim Hồng.

Theo bà Ngô Thuý Anh, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học (Sở GD&ĐT), em Nhất Duy không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia phong trào Đội và phong trào thể dục thể thao trong nhà trường. Gần đây em đã đạt giải Ba cấp Quốc gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm học 2022 - 2023.

Em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 3/1, Trường Tiểu học Long Khánh A3, huyện Hồng Ngự là tấm gương tiêu biểu trong tham gia các phong trào nghìn việc tốt.

Em Quan Nhất Duy (ảnh trái) và em Nguyễn Quốc Bảo (ảnh phải) được khen thưởng tại các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, quốc gia.
Em Quan Nhất Duy (ảnh trái) và em Nguyễn Quốc Bảo (ảnh phải) được khen thưởng tại các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, quốc gia.

Trong thời gian qua, “Nghìn việc tốt” ngày càng có sức lan tỏa, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Các phong trào “Thiếu nhi Đồng Tháp thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”,... được các trường duy trì thường xuyên; các công trình, phần việc măng non như “Vườn ươm thảo dược”,… được thiếu nhi hưởng ứng sôi nổi.

Phong trào động viên, lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm tốt, tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày của thiếu nhi.

Cách đây 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng tại Trường trung học cơ sở Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với tên gọi “Nghìn việc tốt” bởi Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, phong trào “Nghìn việc tốt” thật sự khẳng định là môi trường giáo dục bổ ích, trong sáng để thiếu nhi phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.