Đồng Tháp: Bắt đối tượng dùng dao đâm người khác trọng thương sau hơn 7 tháng lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương tích 66%, Lê Hoàng Tây đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đối tượng bị bắt giữ sau hơn 7 tháng trốn chạy.

Đối tượng Lê Hoàng Tây bị bắt sau 7 tháng trốn. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Đối tượng Lê Hoàng Tây bị bắt sau 7 tháng trốn. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an huyện Tháp Mười vừa phối hợp với Công an huyện Đức Hoà (Long An) tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Tây (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Lê Hoàng Tây là đối tượng có hành vi dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị trọng thương xảy ra ngày 30/1 tại địa phương.

Tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy, trước đó vào khoảng 23h ngày 30/1, anh Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1997, ngụ xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười) đang đậu xe chờ bạn tại Cầu Công Đức (thuộc ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười) thì đối tượng Tây điều khiển xe máy chạy đến.

Tây và anh Phúc sau đó có nói chuyện qua lại với nhau, thì bất ngờ đối tượng Tây rút dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng bụng anh Phúc khiến nạn nhân bị trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ được tính mạng nhưng anh Phúc bị tổn hại 66% sức khỏe.

Về phần Lê Hoàng Tây, sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lực lượng chức năng tiếp nhận vụ việc đã vào cuộc điều tra, truy bắt Tây. Hơn 7 tháng tính từ ngày gây án, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cơ quan chức năng cho hay,  trước đây đối tượng Tây từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện Công an huyện Tháp Mười đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.