Dòng sông chảy từ Triều Tiên đến Nga

Tumen là một con sông nhỏ nằm giữa ba quốc gia: Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.

Con đường này nối Nga với Triều Tiên.
Con đường này nối Nga với Triều Tiên.

Khởi nguồn từ núi Paektu trên dãy Trường Bạch nơi biên giới Triều Tiên - Trung Quốc, dòng Tumen đổ ra biển Nhật Bản. Tên gọi của nó có nguồn gốc từ Түмэн trong tiếng Mông Cổ nghĩa là "vạn".

Người Trung Quốc gọi nó là Đồ Môn Giang, trong khi người Triều Tiên đặt tên là Duman-gang.

Cây cầu nối từ Triều Tiên sang Trung Quốc. Ảnh:Benjamin Lower.

Cây cầu nối từ Triều Tiên sang Trung Quốc. Ảnh: Benjamin Lower.

Thượng nguồn sông Tumen nằm giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Dòng sông còn đánh dấu đường biên giới ngắn ngủi của Triều Tiên với Nga, khoảng 8 km.

 

Phía hạ nguồn dòng sông, Trung Quốc có một phần lãnh thổ hẹp len lỏi giữa đất Nga và Triều Tiên.

Nếu vượt sông tại đoạn này, bạn sẽ đi qua khoảng 1,6 km vùng nước của Triều Tiên, 90 mét vùng nước thuộc Trung Quốc và một vùng nước thuộc Nga trước khi vào bờ.

Con sông có địa hình ít hiểm trở hơn dòng Áp Lục với nước hiền hòa và lòng sông hẹp, do đó hàng chục nghìn người tị nạn từ Triều Tiên đã băng qua sông để đào tẩu sang Trung Quốc. Thành phố Diên Cát, chỉ cách biên giới 24 km, hiện có tới 30% người nói tiếng Triều Tiên. 

Dòng Tumen ngày nay ô nhiễm khá nặng do nhà máy xây dựng dọc hai bên bờ phía Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng nó vẫn là một trong những điểm đến hút khách trong vùng. Hiện có nhiều tour du thuyền cho khách Trung Quốc vãn cảnh trên sông.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.