Đồng Nai tìm người khẩn từng đến Chợ đầu mối Hóc Môn

GD&TĐ - Ngày 27/6, CDC Đồng Nai đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) có liên quan đến các ca mắc Covid-19 tại đây.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. (Nguồn ảnh: Internet).
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. (Nguồn ảnh: Internet).

Theo đó, những người từng mua bán, vận chuyển hàng hoá từ Đồng Nai đi/đến Chợ Hóc Môn từ ngày 1/6, cần khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế tại địa phương, nơi cư trú gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống Covid-19 kịp thời.

(Nguồn ảnh: CDC Đồng Nai).

(Nguồn ảnh: CDC Đồng Nai).

Trước đó, theo thông tin từ UBND H.Hóc Môn, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xuất hiện 19 ca bệnh Covid-19 và một số ca bệnh có liên quan đến các chợ khác.

Ngày 26/6, UBND huyện Hóc Môn đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao thông hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.

Tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực chợ, khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là 1 trong 3 chợ đầu mối của TPHCM, bên cạnh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Hằng ngày, một lượng lớn nông sản, thực phẩm từ Đồng Nai được vận chuyển, tập kết đến các khu chợ đầu mối tại TPHCM. Nhiều thương lái cũng chuyển hàng từ 3 khu chợ trên đến nhiều chợ khác tại Đồng Nai. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ