Chiều 20/7, thêm 18 bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai khỏi bệnh

GD&TĐ - Chiều 20/7, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng nai, đã có 18 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, tiếp tục thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày sau khi xuất viện.

Bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh tại Bệnh viện Da Liễu được xuất viện. (Ảnh: CDC Đồng Nai).
Bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh tại Bệnh viện Da Liễu được xuất viện. (Ảnh: CDC Đồng Nai).

Cụ thể, có 11 bệnh nhân (trong đó có 03 trẻ em) điều trị tại bệnh viện Da liễu, 7 bệnh nhân tại bệnh viện Phổi đã được xuất viện sau 14 ngày điều trị với 2 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. 

Sau khi ra viện, những bệnh nhân này sẽ được hướng dẫn cách ly, theo dõi tại nhà 14 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Đến thời điểm hiện tại, Đồng Nai đã có 52 bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 trên tổng số 1.383 ca mắc từ trước đến nay (riêng trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 là 1.351 ca mắc). Có 1.330 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế và tại 4 bệnh viện dã chiến trong tỉnh.

Sở Y tế đang gấp rút triển khai thêm bệnh viện dã chiến, trong tối 20/7, bệnh viện dã chiến số 5 dự kiến sẽ hoàn thành và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện có công suất hơn 300 giường bệnh.

Trong tuần này, khu cách ly tập trung tại KTX Đại học Đồng Nai sẽ được chuyển thành bệnh viện dã chiến thứ 6. Nâng quy mô giường điều trị Covid-19 trong toàn tỉnh lên 3.000 giường bệnh.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Internet).

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Internet).

Sáng ngày 20/7, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận thêm 161 ca dương tính mới, TP Biên Hòa có số ca dương tính nhiều nhất với 102 ca, tiếp theo là huyện Vĩnh Cửu có 26 ca, một số huyện khác cũng ghi nhận thêm ca dương tính gồm: Huyện Long Thành có 7 ca, Long Khánh có 6 ca, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Xuân Lộc, mỗi huyện 2 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.