Đồng Nai: Hơn 10.000 ca Covid-19, phấn đấu đến ngày 1/9 kiểm soát được dịch bệnh

GD&TĐ - Sáng 11/8, theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 975 ca dương tính với Covid-19. Số ca mới này đã đưa số người dương tính với Covid-19 ở Đồng Nai vượt mốc 10.000 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 11/8, tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 975 ca dương tính với Covid-19, đây là số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay của Đồng Nai. Trong đó, gồm 18 ca phát hiện qua sàng lọc, 957 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Cộng dồn từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, toàn tỉnh có 10.627 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 84 ca tử vong, hơn 1.000 ca đã được điều trị khỏi, xuất viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đề xuất thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày 1 lần và cách ly, giãn cách người trong các khu nhà trọ.

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương có giải pháp để giãn cách và giảm số lượng, mật độ người trong các khu nhà trọ, đặc biệt là những khu nhà trọ đã xuất hiện ổ dịch để hạn chế lây nhiễm hàng loạt với số lượng lớn.

Cùng với đó, Đồng Nai đã tăng tốc xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch lớn ở những khu vực phong tỏa, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp 3 tại chỗ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Được biết, các lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng các bệnh viện dã chiến số 10, 11 để nâng công suất số giường điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 khi số bệnh nhân tăng cao.

Kết luận tại cuộc họp bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới diễn ra chiều 10/8, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, từ nay đến thứ Bảy, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh phải thành lập Ban chỉ huy ngay để đến ngày 1/9 kiểm soát được tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, tức là không phát sinh F0 trong cộng đồng, trong các khu vực phong tỏa. Phải tăng cấp độ chỉ huy theo từng tình hình của dịch bệnh.

Bí thư tỉnh ủy lưu ý, phải tăng khả năng chữa bệnh cứu người của tỉnh Đồng Nai. Toàn tỉnh mới có gần 10 ngàn giường bệnh, nhưng dự báo lên đến 30 ngàn ca F0. Vì thế, UBND tỉnh cần có kế hoạch để thành lập thêm các bệnh viện dã chiến trong trường hợp các ca F0 tăng cao lên đến 30 ngàn ca bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.