Đồng hành, hướng nghiệp cho trò

GD&TĐ - Để giúp học sinh định hướng nghề nghiệp cho tương lai, các trường học ở TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Nhà trường, thầy cô chính là kênh hỗ trợ tích cực giúp trò chọn ngành, chọn nghề phù hợp.

Học sinh TP Cần Thơ tham gia hướng nghiệp trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch trên Chợ nổi Cái Răng.
Học sinh TP Cần Thơ tham gia hướng nghiệp trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch trên Chợ nổi Cái Răng.

Đồng hành cùng trò

Hằng năm, ngành Giáo dục TP Cần Thơ tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tư vấn hướng nghiệp cho học tinh được tiếp diễn dưới hình thức trực tuyến. Tham gia tư vấn là các chuyên gia, thầy, cô giáo làm công tác hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc liên quan đến phương pháp chọn đúng ngành, đúng nghề, phù hợp với năng lực, đam mê. Đặc biệt là các vấn đế bí quyết giữ sức khỏe trong mùa thi; phổ biến quy chế kỳ thi…

Chia sẻ về công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho biết: Chương trình hướng nghiệp được tổ chức tại TP Cần Thơ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ học sinh, phụ huynh, giáo viên… Thông qua đó đã giúp các em nhận thức nghiêm túc việc tìm hiểu bản thân, từ đó việc chọn ngành, chọn nghề sẽ đúng đắn, thực chất hơn. Để thích ứng với tình hình dịch Covid-19, công tác tư vấn hướng nghiệp được các chuyên gia, nhà trường, thầy, cô giáo chia sẻ dưới dạng lớp học trực tuyến, có bài tập tương tác, hình ảnh minh họa sinh động. Giải pháp này đan xen với hình thức tư vấn hướng nghiệp truyền thống, tạo ra sự mới lạ, học sinh không ngồi xem thụ động…

Qua khảo sát công tác tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 12.000 học sinh, kết quả khiến nhiều thầy, cô giáo ở TP Cần Thơ khá bất ngờ. Theo đó, có hơn 55% học sinh không biết cách chọn ngành, nghề phù hợp; 45,2% học sinh không biết mình thích gì, giỏi gì; 77,6% mong muốn được tư vấn cách thức chọn nghề phù hợp với năng lực và đam mê bản thân… Từ kênh thông tin này, nhà trường, giáo viên cùng các chuyên gia kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Em Mai Như Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cho biết: “Trước đây, em dự định sẽ thi vào ngành Luật nên khi nhà trường triển khai khảo sát lựa chọn ngành nghề và tổ hợp môn học, em quyết định chọn tổ hợp Khoa học Xã hội, đây cũng là thế mạnh của em. Tuy nhiên, sau 2 học kỳ, được sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm em nhận thấy nghề Luật chưa phù hợp với bản thân. Đặc biệt, sau buổi tư vấn hướng nghiệp vừa qua, em đã lựa chọn theo đuổi ngành hướng dẫn viên du lịch. Dự kiến em sẽ thi vào ngành du lịch của Trường ĐH Cần Thơ”.

Theo thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ): Tư vấn, hướng nghiệp trong giai đoạn hiện nay không chỉ giúp các em lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, mà còn giúp học sinh có định hướng nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai. Đồng thời còn hỗ trợ tư vấn tâm lý học sinh trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp. Do đó, nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, linh hoạt các điều kiện giảng dạy tại đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối học sinh và phụ huynh với nhà trường để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh đạt hiệu quả…

Học sinh tham quan trải nghiệm ngành nghề tại Trường ĐH Trà Vinh.
Học sinh tham quan trải nghiệm ngành nghề tại Trường ĐH Trà Vinh. 

Chủ động hướng nghiệp

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, mọi công tác giảng dạy của nhà trường đều phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Nên tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cũng được chuyển sang hình thức tư vấn trực tuyến. Không để bị động, mỗi trường THPT đều linh hoạt vừa dạy học, vừa tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

Theo thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), từ đầu năm học nhà trường đã thành lập Ban Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Yêu cầu Ban Tư vấn công khai thông tin liên hệ để các em chủ động kết nối với Ban Tư vấn qua Zalo, điện thoại, Facebook… nhằm trao đổi, giải đáp thắc mắc về nghề nghiệp, nhu cầu lao động và các ngành, nghề mà xã hội đang cần... Trường THPT Thới Lai cũng chủ động liên hệ với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cùng tổ chức các buổi hướng nghiệp trực tuyến cho học sinh. Qua đó giúp các em định hướng được nghề nghiệp trong tương lai nhưng đảm bảo được công tác an toàn phòng dịch mà không mất nhiều thời gian học sinh như là hướng nghiệp trực tiếp như trước.

Chia sẻ về kinh nghiệm, cũng như kỹ năng trong công tác định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh tại trường, cô Trương Thị Đáng, giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP Cần Thơ), cho biết: Thầy, cô giáo tại trường đã định hướng nghề các em học sinh từ những năm lớp 11, dựa vào kết quả học tập của các em cuối năm thầy cô cho em những lời khuyên trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức những buổi tham quan và tiếp xúc trực tiếp một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, nhằm giúp các em có nhiều thông tin hơn về ngành nghề, về nhà trường, đồng thời giúp các em lựa chọn đúng đắng hơn về ngành học trong tương lai.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, thời gian qua, việc tổ chức hoạt động giáo dục gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương được nhiều trường học ủng hộ. Trong đó, học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng đã được tham gia các dự án: Giáo dục của nhà trường gắn với nghề hướng dẫn viên du lịch trên Chợ nổi Cái Răng; Giáo dục của nhà trường gắn với nghề kinh doanh rau màu trên ghe tại Chợ nổi Cái Răng; Giáo dục của nhà trường gắn với nghề kinh doanh rau màu ở TP Cần Thơ gắn liền với Chợ nổi Cái Răng; Giáo dục của nhà trường gắn với nghề sản xuất và kinh doanh hủ tiếu tại phường An Bình; Giáo dục của nhà trường gắn với nghề nuôi cá và kinh doanh thủy sản ở TP Cần Thơ. Qua đó, các dự án thu hút nhiều học sinh tham gia, giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai và rèn luyện kỹ năng sống rất thiết thực...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ