Đông Hải lấy giảm nghèo bền vững làm nền tảng phát triển giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Là xã thuần nông, có nhiều dân tộc anh em sinh sống, Đông Hải đang quyết tâm lấy giảm nghèo bền vững làm nền tảng phát triển giáo dục.

Đông Hải lấy giảm nghèo bền vững làm nền tảng phát triển giáo dục

Ổn định kinh tế

Ông Lục Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đã giúp Đông Hải tập trung nguồn lực, huy động các tầng lớp nhân dân để triển khai phát triển kinh tế - xã hội để Đông Hải giảm nghèo bền vững, hướng tới vùng quê giàu đẹp trong tương lai gần. Bằng quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Đông Hải tự tin gặt hái thành công.

Đánh giá cao quyết tâm của Đông Hải, TS Đào Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Tiên Yên, cho rằng: Khi ý Đảng hợp với lòng dân, cùng chung đích đến là không chỉ dừng lại giảm nghèo bền vững mà còn đưa Đông Hải trở thành xã phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai là điều hoàn toàn có thể tin tưởng. Từ phát triển kinh tế, Đông Hải đạt mục tiêu thực hiện đến năm 2022 không còn hộ nghèo đạt 100%, hộ cận nghèo chỉ còn 0,24%. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của Đông Hải.

Vườn rau xanh góp phần tăng thu nhập cho người dân ở xã Đông Hải.

Vườn rau xanh góp phần tăng thu nhập cho người dân ở xã Đông Hải.

Chung tay vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động và trao tặng quỹ vì người nghèo; Hội Phụ nữ phối hợp Ủy ban nhân dân triển khai mô hình Khoai tây, rau an toàn; Hội nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phối hợp triển khai phát triển đàn Gà Tiên Yên trên địa bàn xã hằng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao; thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp và triển khai nhân rộng mô hình cấy lúa Japonica, trồng cây ăn quả, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Giáo dục phát triển

Bí thư Lục Văn Long vui vẻ cho biết: Nhờ giảm nghèo bền vững, Đông Hải đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp học và công tác xóa mù chữ thực hiện hằng năm, phấn đấu đến năm 2025 có 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, thực hiện đạt kế hoạch, đến hết năm 2022 có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm trường Tiểu học Đông Hải chuẩn mức độ 1, trường Mầm non Đông Hải chuẩn mức độ 2, trường THPT Hải Đông mức độ 1. Giữ vững tỷ lệ 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Tiếp tục sắp xếp, dồn ghép 2 điểm trường tiểu học về khu chính (điểm trường thôn Hà Tràng Đông, điểm trường thôn Hà Tràng Tây). Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục, đến nay trên địa bàn toàn xã có 1 trường liên cấp THCS và THPT Hải Đông, còn 2 điểm trường bậc tiểu học, 4 điểm trường bậc mầm non. Xã đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm, đã mở được 1 lớp cho 35 học viên.

Học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học góp phần động viên các em chăm ngoan học giỏi.

Học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học góp phần động viên các em chăm ngoan học giỏi.

Giảm nghèo bền vững, đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là thực hiện các chính sách khuyến khích hoạt động dạy – học chất lượng, hiệu quả. Đông Hải cũng quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ dạy, học theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Để động viên phong trào giáo dục, hàng năm Đông Hải đã thực hiện tốt công động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy phát triển Nông, lâm, ngư nghiệp làm khâu đột phá. Đông Hải triển khai quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, phát triển nuôi trồng thủy sản.

Tăng diện tích cây lâm nghiệp trong nhân dân đến chu kỳ khai thác như keo, quế. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản một số hộ chăn nuôi đã áp dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất…. Những biện pháp trên đã tăng thu nhập cho người dân, giúp giảm nghèo bền vững, góp phần ổn định kinh tế xã hội và phát triển giáo dục. - Bí thư Lục Văn Long

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ