Động đất 3 độ Richter xảy ra ở thành phố Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Vụ động đất 3.0 độ Richter xảy ra vào sáng nay tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 0.

Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Hà Giang. Ảnh minh họa
Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Hà Giang. Ảnh minh họa

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần- Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất.

Theo đó, vào 5 giờ 42 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/11, một trận động đất có độ lớn 3.0 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.819 độ vĩ Bắc, 104.989 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Trận động đất được nhận định ít khả năng gây ra rủi ro thiên tai.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.