Đông Bắc Á nóng hơn với sự kiện vệ tinh Triều Tiên

GD&TĐ - Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh do thám, trong khi Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng bắn hạ bởi chẳng có gì chắc chắn đó không phải tên lửa đạn đạo.

Các tàu khu trục Aegis của Nhật Bản với tên lửa SM-3 đã sẵn sàng ngoài khơi.
Các tàu khu trục Aegis của Nhật Bản với tên lửa SM-3 đã sẵn sàng ngoài khơi.

Tokyo đã chính thức tuyên bố sẵn sàng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào được phóng từ Triều Tiên nếu cảm thấy gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản.

Các tàu khu trục Aegis bao gồm Kongo và Atago, được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 đã được triển khai ngoài biển và hệ thống Patriot PAC 3 cũng sẵn sàng trên đảo Okinawa.

Đây là những gì Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản - ông Hirokazu Matsuno thông báo. Được biết hành động trên nhằm đáp lại quyết định phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên lên quỹ đạo trong tương lai gần.

Quyết định đánh chặn tên lửa (theo phía Nhật khả năng là tên lửa đạn đạo chứ không phải tên lửa vụ trụ) có thể gây ra các mối đe dọa, Tokyo nhấn mạnh trong cuộc đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc. Nhưng câu hỏi liệu Nhật Bản có bắn hạ tên lửa trong mọi trường hợp hay chỉ khi có mối đe dọa an ninh thì vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuy vậy quyết định triển khai các tàu khu trục với tên lửa SM-3 trực tiếp chỉ ra khả năng đánh chặn một vệ tinh ngoài vũ trụ. Đặc biệt, loại đạn này được thiết kế để đánh chặn vật thể ngoài khí quyển, chủ yếu là đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Đánh chặn các vệ tinh đối với tên lửa SM-3 là một nhiệm vụ đơn giản hơn, điều này đã diễn ra trong thực tế ở Hoa Kỳ, khi Mỹ bắn hạ vệ tinh USA-193 vào năm 2008 ở độ cao 247 km.

Đồng thời liên quan đến khả năng của Patriot, giới hạn trên của việc đánh chặn mục tiêu bằng tên lửa PAC 3 theo thông tin hiện có lên tới 40 km. Nhưng chúng có thể đảm nhiệm vai trò diệt các mảnh vỡ hoặc phần còn lại của tên lửa Triều Tiên.

Việc đặt Patriot ở tỉnh Okinawa - quần đảo cực Nam của Nhật Bản là do các vệ tinh trinh sát thường được phóng theo quỹ đạo với góc nghiêng so với mặt phẳng xích đạo khoảng 90 độ. Điều này là cần thiết để chúng vượt qua mọi vĩ độ của Trái đất.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và đối tác quốc tế diễn ra sôi động tại APAIE 2026. Ảnh: BTC

Hội nhập giáo dục đại học: 'Định vị' không gian học thuật

GD&TĐ - Sự hiện diện của “Vietnam Pavilion” tại APAIE 2026 ở Hồng Kông không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà phản ánh chuyển động sâu hơn: Giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển từ tư duy “tham gia” sang “định vị” trong không gian học thuật.

Infographic: 218 khu vực sẽ bỏ phiếu sớm

Infographic: 218 khu vực sẽ bỏ phiếu sớm

GD&TĐ - Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm.

Ronaldo chấn thương nặng

Ronaldo chấn thương nặng

GD&TĐ - C.Ronaldo dính chấn thương nặng giữa lúc xuất hiện tin đồn ngôi sao này đã rời Saudi Arabia.