Đòn thù của Iskander tầm xa cho nhóm Quân đoàn Gruzia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã dùng tên lửa tầm xa của tổ hợp Iskander tập kích nhóm Quân đoàn Gruzia từng hành quyết tù binh Nga ở ngoại ô Kiev.

Đạn tầm xa của Iskander tấn công mục tiêu.
Đạn tầm xa của Iskander tấn công mục tiêu.

Trong tuyên bố hôm 24/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Hôm 21/4, tên lửa tầm xa từ tổ hợp Iskander đã đánh trúng kho vũ khí và điểm đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài tại thành phố Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk.

Vụ tấn công đã tiêu diệt 60 tay súng thuộc nhóm Quân đoàn Gruzia và 15 khí tài quân sự, đồng thời làm 20 lính đánh thuê nước ngoài bị thương nặng.

Đòn tập kích tên lửa nhằm vào những tay súng liên quan đến vụ hành quyết tù binh Nga ở khu vực gần Kiev hồi tháng 3/2022".

Tướng Konashenkov nhấn mạnh rằng Moskva có đầy đủ thông tin về những người tham gia tra tấn quân nhân Nga. "Những kẻ đó sớm muộn cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng", ông Konashenkov cho biết thêm.

Thành phố Konstantinovka nằm ở tây nam Bakhmut và Chasov Yar, là một trong những thành phố bị Nga tăng cường tập kích trong thời gian gần đây, do được cho là địa điểm tập kết các lữ đoàn của Ukraine tăng viện cho Bakhmut.

Với xác nhận từ tướng Nga cho thấy, nhiều khả năng Iskander đã phóng tên lửa 9M729, bởi đây là dòng đạn tầm xa nhất Nga đã phát triển cho phiên bản Iskander-K. Đây cũng là loại đạn Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước INF (khi còn hiệu lực).

Nga bắn thử 9M729 lần đầu vào năm 2008 tại bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan. Đến năm 2014, Nga hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đạn tên lửa này cùng các phiên bản cải tiến và phóng thành công một năm sau đó với khoảng cách xấp xỉ 500km.

Hiện giới quân sự Nga chưa công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến các vụ thử tên lửa 9M729, nhưng một số tính năng của tên lửa này đã được hé lộ. Đây là phiên bản tăng tầm của tên lửa tầm ngắn 9M728 được trang bị trên tổ hợp Iskander-M.

Phiên bản 9M729 được trang bị cánh định hướng mở ra sau khi phóng, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và có khả năng mang đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Hệ thống điều khiển và dẫn hướng của 9M729 được cho là hoạt động tự động với các cảm biến điều chỉnh góc tấn công theo hệ thống định vị vệ tinh GLONASS hoặc GPS.

Ở pha cuối, đầu tự dẫn radar chủ động của tên lửa được kích hoạt, tìm kiếm mục tiêu và lao tới tấn công với đầu đạn nặng 450kg. Tên lửa 9M729 có thể được phóng từ tổ hợp 9K720 Iskander.

Nếu phóng từ Moskva hoặc Kaliningrad, tên lửa 9M729 có tầm bắn bao phủ toàn bộ khu vực Tây Âu. Nếu phóng từ vùng cực đông của Nga, tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu tại khu vực bờ biển phía tây nước Mỹ.

Nhưng do tầm bắn có thể lên tới hơn 5.000km của tên lửa 9M729 khiến giới quân sự Mỹ đặt câu hỏi về mục tiêu chiến thuật hoặc chiến lược của tên lửa này bởi Nga sở hữu nhiều tên lửa khác đủ bao phủ các khu vực nói trên.

Phía Mỹ cho rằng tên lửa 9M729 có liên hệ mật thiết, thậm chí là phiên bản phóng trên đất liền của tên lửa hành trình Kalibr-NK đang có mặt trên các chiến hạm Nga.

Với những thông tin Mỹ tuyên bố có được về loại tên lửa này, Đại tướng John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, thừa nhận 9M729 của Nga có khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ của Mỹ và các đồng minh châu Âu, đặc biệt khi được phóng với số lượng lớn.

Tổ hợp Iskander phóng đạn tầm xa.

Không những vậy, hồi cuối năm 2018, đại sứ Mỹ tại NATO khi đó là Kay Bailey Hutchison cho biết: "Nếu các hệ thống tên lửa mới của Nga (9M729) đi vào hoạt động, Mỹ sẽ cân nhắc khả năng tiêu diệt những loại vũ khí mà Nga có thể dùng để tấn công Mỹ và đồng minh châu Âu".

Không phản hồi lại những tuyên bố của phía Mỹ nhưng Nga có cách phản ứng riêng của mình bằng việc sử dụng 9M729 trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ