Đón lõng, bắt đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hậu đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bỏ trốn.

Đối tượng Phùng Văn Hậu bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Đối tượng Phùng Văn Hậu bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 25/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phùng Văn Hậu, sinh năm 1995 ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên), đối tượng có lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 16/10/2021, Phùng Văn Hậu và Đỗ Văn Hiếu, sinh năm 1990 trú tại xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) hẹn gặp nhau bàn bạc về việc đi thuê xe ô tô tự lái sau đó mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Hậu cùng Hiếu đi đến một cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) thuê một chiếc xe ô tô Kia Morning với giá 500.000 đồng/ ngày; thời gian thuê từ ngày 16-21/10/2021.

Sau khi kí kết hợp đồng và được giao xe, Hậu và Hiếu ngay lập tức mang xe ô tô đi cầm cố được 50 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 19/10/2021, Hậu và Hiếu tiếp tục đến một cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái ở địa bàn phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) thuê xe ô tô Toyota Vios và lại mang đi cầm cố được 50 triệu đồng chia nhau.

Sau đó, Hậu đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia bỏ trốn.

Đến hạn hợp đồng không thấy Hậu và Hiếu trả xe, các chủ cửa hàng cho thuê xe ô tô đã trình báo cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Phùng Văn Hậu và Đỗ Văn Hiếu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Văn Hiếu ngay sau đó đã bị bắt tạm giam, còn Phùng Văn Hậu bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định truy nã ngày 11/8/2022.

Quá trình truy tìm đối tượng, Cơ quan Công an phát hiện thông tin, từ Campuchia, Hậu đặt trước vé máy bay để bay từ Sài Gòn về Hà Nội vào chiều ngày 23/9. Ngay lập tức, các tổ công tác được triển khai đón lõng mọi con đường từ Campuchia về Việt Nam.

Đúng như dự đoán, sáng ngày 23/9, khi Hậu từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì lập tức bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.