Đòn giáng mạnh vào OPEC+ khi các thành viên vẫn âm thầm tăng sản lượng

GD&TĐ - Vai trò và ý nghĩa sự tồn tại của Tổ chức OPEC+ đang bị đặt câu hỏi khi các thành viên không tuân theo đường lối chung.

Đòn giáng mạnh vào OPEC+ khi các thành viên vẫn âm thầm tăng sản lượng

Theo nghiên cứu mới từ hãng tin Bloomberg, sản lượng khai thác của Tổ chức OPEC+ đã tăng 370 nghìn thùng/ngày trong tháng 10. Con số này vượt xa hạn ngạch thống nhất phân bổ cho từng thành viên trong Liên minh.

Sản lượng tăng trong tháng 10 của OPEC+ đã có thay đổi, nhờ thỏa hiệp chính trị ở Libya và mức tăng 500.000 thùng sau đó dẫn tới việc tạo thêm tình trạng phức tạp mới cho cuộc đấu tranh của nhóm nhằm kiểm soát thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong đó quan trọng nhất là duy trì mức giá cao.

Giới chuyên môn nhận xét, sự phục hồi sản xuất dầu thô của quốc gia Bắc Phi này đã khiến tổng công suất của OPEC+ tăng lên gần 30 triệu thùng mỗi ngày, ngay cả khi Iraq, Iran và Ả Rập Saudi giảm sản lượng của họ, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là không chỉ Libya mới tăng tốc độ xuất khẩu.

Trong bối cảnh sản lượng thực tế vượt xa hạn ngạch, thị trường năng lượng đang rơi vào hỗn loạn khi giá dầu thô Brent giảm gần 19% kể từ đầu tháng 4, xuống dưới 74 USD/thùng do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc xuống thấp và mức sản xuất của các thành viên OPEC+ vượt quá tất cả hạn ngạch đã thiết lập trước đó.

Một số thành viên trong tổ chức đã vội vàng lợi dụng điều kiện thị trường và tăng sản lượng trước khi có sự chấp thuận chính thức của lãnh đạo OPEC+, vi phạm mọi kế hoạch, đây là đòn giáng mạnh vào quyết tâm của Liên minh.

Với mức giá 74 USD/thùng, nhiều quốc gia OPEC+ sẽ gặp khó khăn hoặc không thể trang trải đầy đủ chi tiêu chính phủ, điển hình như quốc gia chủ chốt là Ả Rập Saudi, Riyadh đang phải cắt giảm sản lượng một cách có chiến lược để nâng giá và thúc đẩy những thành viên khác tuân thủ kế hoạch, nhưng giờ đây họ đã bất lực.

gettyimages-883016270-612x612.jpg
Các nhà lãnh đạo Tổ chức OPEC+ không còn khả năng kiểm soát các thành viên.

OPEC+ hiện phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng - liệu Liên minh sẽ bắt đầu tăng sản lượng hàng tháng vào tháng 12 như dự định ban đầu? Nhưng với sự biến động của thị trường hiện tại, khó có khả năng họ sẽ thực hiện theo kế hoạch này.

Mặc dù các nhà lãnh đạo OPEC+ luôn khẳng định rằng việc cắt giảm sản lượng theo kế hoạch sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, tuy nhiên câu hỏi bây giờ là liệu các điều kiện hiện tại có đủ để Liên minh tăng sản lượng hơn nữa không? Câu trả lời rõ ràng là không.

Nhiều chuyên gia tin rằng việc các thành viên tiếp tục âm thầm tăng sản lượng và xuất khẩu tràn lan như hiện nay sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề dư cung của thị trường, khiến nhiều nhà sản xuất phải chịu mức giá thấp đến mức khó chịu.

Tập đoàn Gazprom của Nga trở thành thế lực mới trên thị trường khí heli toàn cầu.
Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.