Dọn gara cũ vô tình phát hiện báu vật của vua Càn Long, bán hàng tỷ đồng

Một người đàn ông may mắn ở Derbyshire, Anh mới đây đã phát hiện ra chiếc ấm trà cổ cực kỳ quý giá từ thời nhà Thanh, Trung Quốc khi đang dọn dẹp gara để xe cũ.

Ấm trà quý giá thời nhà Thanh mới được phát hiện tại Anh một cách tình cờ (ảnh: BBC).
Ấm trà quý giá thời nhà Thanh mới được phát hiện tại Anh một cách tình cờ (ảnh: BBC).

Chiếc ấm trà tráng men với các họa tiết tinh xảo được xác định có từ thời vua Càn Long, nhà Thanh, đã khiến Charles Hanson – chủ của công ty công ty đấu giá Charles Hanson – phải “sửng sốt” khi vừa nhìn thấy.

“Quá tuyệt vời, tôi cho rằng đây là cổ vật đẹp nhất của Trung Quốc từng được phát hiện tại Anh cho tới nay. Ấm trà này có dấu triều vua Càn Long thời nhà Thanh và được sở hữu bởi hoàng đế”, ông Charles nói.

Việc phát hiện ra chiếc ấm quý là hoàn toàn tình cờ. Một thợ thủ công 51 tuổi tại Derbyshire đã tìm thấy chiếc ấm bị bỏ xó trong góc gara chật hẹp. Cổ vật quý giá còn suýt chút nữa bị mang đi quyên góp để làm từ thiện trong dịch Covid-19.

“Cái ấm đã ở trong gia đình tôi từ rất lâu rồi. Mẹ tôi thường trưng nó trong tủ nhưng dần dần nó bị quên lãng sau nhiều lần dọn dẹp nhà cửa.

Ông nội tôi, một người lính từng tới châu Á, có lẽ đã mang cái ấm về từ Trung Quốc”, người đàn ông may mắn nói.

Theo chuyên gia đấu giá đồ cổ Charles, có 2 chiếc ấm giống y hệt chiếc mới được phát hiện. Chúng đang nằm tại Bảo tàng cung điện quốc gia ở Đài Loan (và Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh).

Chiếc ấm được chế tác vô cùng tốt và gần như nguyên vẹn qua thời gian (ảnh: SCMP).
Chiếc ấm được chế tác vô cùng tốt và gần như nguyên vẹn qua thời gian (ảnh: SCMP).

Thời nhà Thanh, những đồ vật dùng cho hoàng đế thường được chế tác theo bộ 4 sản phẩm.

“Tôi thấy cái ấm cũng khá đặc biệt nhưng không ngờ được giá trị của nó. Như có linh tính mách bảo, tôi lên mạng để tìm hiểu về vài món đồ cổ Trung Quốc và thấy cái ấm của mình khá giống.

Tôi quyết định mang nó đến công ty đấu giá Hansons và chấp nhận bị cười nhạo nếu cái ấm là đồ bỏ đi”, người đàn ông 51 tuổi giấu tên kể lại.

Edward Rycroft – chuyên viên định giá của công ty Hansons – đã “mừng như bắt được vàng” khi thoáng nhìn thấy chiếc ấm trà.

“Tôi chẳng thể nói gì lúc đó hơn là câu: Quá tuyệt vời và quá hoàn hảo”, ông Edward Rycroft kể lại.

Theo công ty đấu giá Hansons chiếc ấm sẽ được đưa ra chào bán với giá khởi điểm là từ 127.000 USD - 192.000 USD (khoảng 2,93 - 4,43 tỷ đồng), thậm chí là hơn.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.