Đón đoàn HS Việt Nam dự thi Olympic Vật lí thiên văn với thành tích số 1 thế giới

GD&TĐ - Sáng 14/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ đón và chúc mừng thành tích của đoàn HS Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn quốc tế lần thứ 13 trở về từ Hungary.

Lễ đón đoàn sáng 14/8
Lễ đón đoàn sáng 14/8

Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy trưởng đoàn Dương Công Thịnh- Phó trưởng phòng GDPT (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 12/8 tại Hungary với sự tham gia của 254 thí sinh đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 42 đội chính thức và 9 đội khách mời.

Về phía Việt Nam, với những thành tích xuất sắc từ các năm trước nên ngoài đội chính thức gồm 5 HSk, Ban Tổ chức đã cho phép Việt Nam cử thêm một đội khách mời với 3 HS. Đây là những HS của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam được Sở GD&ĐT Hà Nội lực chọn đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng thành tích của các em học sinh
 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng thành tích của các em học sinh

Tiếp nối thành công của những năm trước, đoàn HS Việt Nam tham dự kỳ thi lần này đã giành được thành tích ấn tượng với 8/8 em đều đạt giải, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, 1 giải khuyến khích; xếp hạng 5/42 quốc gia. Đặc biệt, em Nguyễn Mạnh Quân là thí sinh đạt huy chương Vàng với số điểm cao nhất.

Thông tin về những ngày tại Hunggary, thầy trưởng đoàn cho biết: Trải qua hành trình dài, đoàn đã có mặt tại điểm thi đúng kế hoạch. Ngay khi đến Hungary các thầy cô được cách li tại khu vực riêng, các em HS được BTC đón ở khu vực riêng. Các em HS không được sử dụng điện thoại. Còn các thầy cô thì tham gia xây dựng đề thi, hoàn thiện đề thi và đáp án cùng với BTC.

Năm nay, kì thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, công bằng hơn nhiều so với mọi năm. Kết quả của các em HS đạt được đã phản ánh đúng năng lực, trình độ của các em. Điều kiện khí hậu ở Hungary tốt, ban tổ chức chuẩn bị chu đáo về chỗ ăn ở nhưng dù sao cũng khác với cuộc sống ở nhà nên các em phải cố gắng. Với sự nỗ lực của mình, 8 em HS đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các thầy cô lãnh đội
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các thầy cô lãnh đội

Thay mặt cho đoàn, thầy trưởng đoàn cảm ơn lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã quan tâm ủng hộ, các bậc cha mẹ đồng hành chia sẻ động viên để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc các em HS sẽ có thành tích cao hơn trong tương lai để đóng góp xứng đáng cho Thủ đô và đất nước.

Chúc mừng thành tích của các em HS đã đạt được tại kì thi IOAA 2019, ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Đây là năm học thành công của HS Hà Nội trên đấu trường quốc tế với những kết quả hết sức ấn tượng.

Ngoài thành tích của đoàn IOAA hôm nay, HS Hà Nội cũng đạt được những thành tích xuất sắc như nhất tuyệt đối tại kì thi IJSO 2019 vào đầu năm 2019, có điểm bài thi thực hành tốt nhất tại kì thi Olympic Hóa học quốc tế, đạt huy chương vàng với thành tích tốt nhất tại Olympic Vật lí quốc tế.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang đón đoàn tại cửa sân bay
 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang đón đoàn tại cửa sân bay

“Có kết quả đó là do sự dạy dỗ của các thầy cô giáo, từ các cấp học đầu đời cho đến các thầy cô đang dạy các em hiện tại, đặc biệt là các thầy cô trong tổ Vật lí trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Dù Thiên văn học và Vật lí thiên văn là môn học không được giảng dạy trong nhà trường nhưng các thầy cô đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, kì công sáng tạo, mày mò để tìm hiểu kiến thức. Từ kì thi đầu tiên bỡ ngỡ đi về không có huy chương, cho đến hôm nay là nước có kết quả dẫn đầu thế giới”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng biểu dương các thầy cô trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã khám phá và đầu tư thích đáng cho bộ môn Thiên văn học, một môn học còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị các thầy cô không chỉ dừng ở cuộc thi với những tấm huy chương mà cần tiếp tục học hỏi, bổ sung kinh nghiệm để có thể truyền đạt cho các thế hệ HS khác.

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam
Các thành viên của đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ tại lễ đón, em Nguyễn Mạnh Quân, HS lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa giành Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối, cho biết, em và các bạn đã có một kỳ thi đáng nhớ. Có được kết quả ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ của nhà trường, sự quan tâm chăm sóc của thầy, cô trong đoàn suốt quá trình đi thi và còn nhờ sự đoàn kết giữa các thành viên trong đoàn.


 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ